Hotline 24/7
08983-08983

Da người có thể được lập trình để tiêu diệt tế bào ung thư

Mới đây, các nhà khoa học Thụy Điển có thể lập trình lại làn da của con người và biến chúng thành những tế bào tiêu diệt ung thư hết sức kỳ diệu.

"Từ một phần mô lấy trên da, chúng tôi có thể nuôi dưỡng hàng triệu tế bào và lập trình lại chúng thành các tế bào đuôi gai trong một quá trình chỉ mất 9 ngày", Filipe Pereira, trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Lund cho biết.

Làn da có vai trò và chức năng bao bọc và chở che cho bạn một cách hết sức kỳ diệu. Mỗi ngày, có khoảng 500 triệu tế bào da bị bong ra khỏi cơ thể, nhưng bởi cấu trúc tetrakaidecahedron mà da bạn sẽ không bao giờ bị thủng hay hở.

Chúng ta biết rằng, khi làn da bị rách, các vi sinh vật như vi khuẩn và virus có thể xâm nhập vào máu và tấn công cơ thể chúng ta. Lúc này, một đội quân miễn dịch là các tế bào T sẽ được tập hợp để đánh đuổi và tiêu diệt chúng.

Các nhà khoa học lập trình lại tế bào da người để tấn công và tiêu diệt ung thư

Tuy nhiên, các tế bào T phải nhờ đến một loại tế bào chỉ điểm, gọi là tế bào đuôi gai để tìm kiếm và đánh dấu mọi sinh vật ngoại lai và đáng ngờ có khả năng gây hại cho cơ thể. Thế nhưng, tế bào đuôi gai bình thường lại không có khả năng phát hiện ra tế bào ung thư, chúng coi ung thư là một phần của cơ thể.

Bởi vậy mà, hệ thống miễn dịch tự nhiên để tế bào ung thư phát triển và nhân lên trong cơ thể chúng ta.

Bây giờ, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Lund ở Thụy Điển đã phát triển một quy trình tái lập trình tế bào da người thành tế bào đuôi gai. Các tế bào đuôi gai này được họ hướng dẫn để phát hiện ra các tế bào ung thư rất nhanh chóng và hiệu quả.

Các tế bào đuôi gai được lập trình lại từ da người sẽ cho phép hệ miễn dịch của bệnh nhân tự tiêu diệt ung thư

"Từ một phần mô lấy trên da, chúng tôi có thể nuôi dưỡng hàng triệu tế bào và lập trình lại chúng thành các tế bào đuôi gai trong một quá trình chỉ mất 9 ngày", Filipe Pereira, trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Lund cho biết.

Các tế bào không chỉ được lập trình lại để có khả năng cảnh báo hệ thống miễn dịch của cơ thể trước các tế bào ung thư, mà chúng còn có thể tìm ra các mục tiêu cụ thể, dưới sự hướng dẫn trước của các nhà khoa học.

Điều này sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển của một liệu pháp miễn dịch mới, an toàn và giảm tỷ lệ bị đề kháng.

Chúng ta biết rằng chống lại ung thư bằng hệ thống miễn dịch của cơ thể không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Đôi khi, ung thư có thể khiến các tế bào đuôi gai hoạt động theo nhiều cách khác thường và không đúng như các bác sĩ mong đợi.

Cơ thể bệnh nhân cũng có thể từ chối nhiều loại hình điều trị miễn dịch khác nhau. Bởi vậy, bằng cách lập trình lại tế bào da của họ thành tế bào đuôi gai, chúng ta có thể cung cấp thêm cho bệnh nhân một cơ hội để chiến đấu lại với ung thư.

Cũng vì các tế bào miễn dịch được tạo ra từ chính cơ thể của bệnh nhân, cơ hội điều trị bị kháng lại sẽ giảm đáng kể. Quá trình được gọi là tái lập trình trực tiếp, gần đây đã được công bố trên tạp chí Science Immunology.

Tham khảo Futurism

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X