Hotline 24/7
08983-08983

Cứu sống nạn nhân có quả thận rơi vào ổ bụng

Sau va chạm, quả thận của nạn nhân rơi vào ổ bụng và các bác sĩ phẫu thuật, đưa thận về vị trí cũ.

Bệnh viện (BV) Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) vừa cứu sống trường hợp hy hữu: Quả thận nạn nhân rơi vào ổ bụng do tai nạn giao thông. Tối 31-3, bác sĩ (BS) Phan Văn Huyên, Giám đốc BV Đa khoa khu vực Long Khánh, cho biết thông tin trên.

Trước đó, BV này tiếp nhận ông TTH (57 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) trong tình trạng nguy kịch do sốc mất máu, tim đập yếu, huyết áp không đo được… Chưa hết, ông H. còn bị vỡ tụy, vỡ lách, vỡ khung chậu và gãy nhiều xương ở đùi, sườn trái.


Do ông H. không có người nhà đi cùng nên lãnh đạo BV quyết định ký giấy phẫu thuật cấp cứu khẩn.

Các BS nhanh chóng mở ổ bụng và phát hiện tụy ông H. dập nát phần đuôi. Điều này khiến dịch tụy tràn vào ổ bụng nên các BS khâu lại để dịch không chảy ra ngoài, gây ảnh hưởng các tạng xung quanh.

Các BS còn phát hiện ổ bụng ông H. có một quả thận trái do va chạm mạnh nên quả thận đứt khỏi đài thận và rớt vào ổ bụng. Tuy nhiên nhờ ống dẫn nước tiểu còn nguyên nên các BS đưa thận về vị trí cũ và khâu lại.

Ca phẫu thuật thành công sau ba giờ căng thẳng. Ông H. được truyền 16 đơn vị máu.

“Hiện sức khỏe ông H. dần ổn định. Tuần sau, BV tiếp tục phẫu thuật kết hợp những phần xương bị gãy của ông H.", BS Huyên cho biết thêm.

Theo PLO

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X