Hotline 24/7
08983-08983

Cử chỉ ngọt ngào và tự hào của cựu Tổng thống Bush dành cho người vợ quá cố

Sau tang lễ cố Đệ nhất phu nhân Barbara Bush, người ta nói rất nhiều về một bức ảnh, chụp cận cảnh đôi bít tất của cựu Tổng thống George H.W. Bush.

Đây không phải là bức ảnh bốn cựu tổng thống Mỹ, ba cựu đệ nhất phu nhân và đương kim Đệ nhất phu nhân Melania Trump, mặc dù bức ảnh này lan truyền rất rộng rãi trên mạng xã hội cuối tuần qua.

Cu chi ngot ngao va tu hao cua cuu Tong thong Bush danh cho nguoi vo qua co
Bức ảnh cận cảnh ông Bush đi tất để tưởng nhớ sự nghiệp của vợ - Ảnh: Office of George H.W. Bush/AP

Bức ảnh được nói nhiều ở đây là bức ảnh đôi bít tất (vớ) mà cựu Tổng thống George H.W. Bush mang tại lễ tang của phu nhân Barbara Bush. Ông Bush nổi tiếng là người thích mang những đôi tất có hình mẫu sắc nét.

Bức ảnh chụp cận cảnh mắt cá chân ông Bush được tô điểm bằng đôi tất đen có những chồng sách màu xanh dương, đỏ và vàng. Đó chính là sự tưởng nhớ đến sự nghiệp  chính của người vợ quá cố trong những năm bà ở Nhà Trắng: Đem ánh sáng đến cho người mù chữ.

Xuất phát từ chứng khó đọc của con trai Neil, bà đã chọn việc học chữ trong gia đình như là sự nghiệp chính của mình trong cương vị đệ nhất phu nhân.

Năm 1991, bà Barbara đã giúp thông qua Sắc lệnh xóa mù chữ quốc gia, tập trung vào dạy chữ cho hàng triệu người Mỹ trưởng thành.

Bà cũng thành lập Quỹ Barbara Bush để dạy đọc trong gia đình, một tổ chức từ thiện khuyến khích những gia đình có thu nhập thấp học đọc và viết.

Từ năm 1989, quỹ đã phối hợp với các tổ chức địa phương và quyên góp được hơn 110 triệu USD để tạo ra và mở rộng các chương trình xóa mù chữ trên toàn quốc.

Cu chi ngot ngao va tu hao cua cuu Tong thong Bush danh cho nguoi vo qua co
Một bức ảnh nổi tiếng tại tang lễ cố Đệ nhất phu nhân Barbara Bush: bốn cựu tổng thống - gồm George H.W. Bush, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama; ba cựu đệ nhất phu nhân - gồm Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama và đương kim Đệ nhất phu nhân Melania Trump - Ảnh: Office of George H.W. Bush/Reuters

Trong một diễn biến mới xảy ra, cựu Tổng thống George H.W. Bush đã nhập viện Houston Methodist vì bị nhiễm khuẩn sau đám tang của vợ. Tin này được người phát ngôn của gia đình cho biết hôm 23/4, giờ địa phương.

Thông báo của gia đình nói rằng ông nằm tại tại phòng chăm sóc đặc biệt và “hiện đáp ứng tốt với điều trị và bắt đầu hồi phục”.

Ông Bush được nhập viện hai ngày sau tang lễ vợ - bà Barbara Bush, mất ở tuổi 92 hôm 17/4. Ông là Tổng thống Mỹ từ tháng 1/1989 đến tháng 1/1993.

Theo Thanh Vân - Phụ nữ TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X