Hotline 24/7
08983-08983

Công Vinh xin không sút luân lưu trong trận thắng Hong Kong

Là chân sút tốt nhất của tuyển Việt Nam nhưng Công Vinh không thể tham gia loạt sút luân lưu vì bị chuột rút.

cong-vinh-xin-khong-sut-luan-luu-trong-tran-thang-hong-kong

Công Vinh đang có phong độ cao, rất duyên với mành lưới đối phương. Ảnh: Đông Huyền

“Ngay trước khi tiếng còi kết thúc hai hiệp đấu vang lên, tôi bị chuột rút. Trong tình trạng như vậy tôi xin không tham dự loạt sút luân lưu. Tôi cũng muốn có thêm một lần sút tung lưới đối phương nhưng chiến thắng của toàn đội mới là quan trọng nhất. Tôi không thể vì cá nhân mình mà liều lĩnh”, Công Vinh chia sẻ với VnExpress sau khi giành vé vào chơi trận chung kết giải giao hữu Tứ hùng tại Myanmar.

Tuyển Việt Nam bị chọc thủng lưới trước ở phút 50. Nhưng chỉ 12 phút sau, đoàn quân của HLV Hữu Thắng đã dẫn lại Hong Kong 2-1 nhờ cú đúp của Công Vinh. Phút 77, hàng thủ tuyển Việt Nam chơi sơ hở, để MacKee Jaimes Anthony gỡ hoà 2-2, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu. Năm cầu thủ thực hiện các cú đá cho tuyển Việt Nam là Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Đình Tùng, Xuân Trường và Văn Quyết. Tuyển Việt Nam thắng 4-3, Đình Tùng là cầu thủ duy nhất của đội bóng áo đỏ sút hỏng trong khi bên phía Hong Kong có hai người thực hiện không thành công.

“Tôi đã may mắn trong bàn thắng thứ hai, ghi bàn bằng vai. Trong bóng đá, ghi bàn bằng bộ phận nào cũng được, trừ tay ra. Tôi vui vì đội nhà chiến thắng, mang lại niềm vui cho người hâm mộ”, Công Vinh chia sẻ thêm.

cong-vinh-xin-khong-sut-luan-luu-trong-tran-thang-hong-kong-1

Công Vinh được HLV Hữu Thắng tín nhiệm, giao cho băng thủ quân tuyển Việt Nam. Ảnh: Đông Huyền

Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng đã dành cho Công Vinh nhiều lời khen. Ông đánh giá cao chân sút đồng hương không chỉ bởi cú đúp vào lưới Hong Kong mà còn vì lối chơi năng nổ, di chuyển liên tục.

Kể từ khi lên nắm tuyển Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã trao băng thủ quân cho Công Vinh. Đáp lại sự tin tưởng của chiến lược gia đồng hương, tiền đạo sinh năm 1985 ghi bàn liên tục, năm lần xé lưới đối phương trong bốn trận gần nhất.

Trong trận đấu với Hong Kong, Công Vinh cũng đã xô đổ kỷ lục 73 trận khoác áo tuyển Việt Nam của Minh Phương.

Theo Lâm Thoả - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X