Hotline 24/7
08983-08983

Con tôi bị nôn chu kỳ, điều trị như thế nào?

Câu hỏi

Xin chào BS, Con tôi bị nôn chu kì, từ lúc 6 tháng đến tận bây giờ cháu đã được 22 tháng rồi vẫn bị nôn, cứ 15-20 ngày cháu lại bị nôn một lần. Mỗi lần nôn mất 1 tuần mới khỏi hẳn. Tôi cũng đã đưa cháu đi khám hết các BV TPHCM và Hà Nội nhưng BS kết luận cháu bình thường, lớn lên cháu tự khỏi, cũng không có thuốc đặc trị. Xin BS cho tôi ý kiến phải làm thế nào để giảm cơn nôn chu kì và có thuốc uống nào giảm nôn không ạ? (Hoang Thi Thu Thai - Hà Nội)

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Trẻ nhỏ do hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, nhất là trẻ dưới 2 tuổi, tình trạng nôn trớ rất thường xảy ra. Nhiều bậc cha mẹ khi thấy con nôn trớ rất lo lắng, nhất là khi trẻ nôn vọt thành dòng hay nôn cả ra đường mũi.

Theo mô tả của bạn thì trẻ bị như vậy là hoàn toàn bình thường, nguyên nhân có nhiều, có thể do cơ thể trẻ, cổ họng bị vướng, bị ép ăn…

Sau khi bé nôn, hãy bắt đầu cho bé uống nước từng chút một, cách vài phút lại cho uống một lần, có thể cho bé uống thêm dung dịch bù nước Oresol. Cho bé uống đến lúc bé có thể đi tiểu trở lại.

Sau khi nôn khoảng 30 phút hãy cho bé ăn theo một chế độ ăn lỏng, loãng để dễ dàng tiêu hóa, đường ruột dễ hấp thu hơn. Có thể cho trẻ ăn cháo loãng, uống nước hoa quả, kể cả cam, quýt, hay uống sữa.

Không nên kiêng cữ quá làm trẻ dễ bị suy dinh dưỡng, mệt mỏi, thiếu chất dễ dẫn đến mắc bệnh khác.

Khi bé có gì bất thường sau khi nôn thì phải đưa bé đến bệnh viện để BS khám và xử trí kịp thời.

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X