Hotline 24/7
08983-08983

Còn một vòi trứng và xuất huyết nang buồng trứng liệu có thể mang thai?

Câu hỏi

Em chào bác sĩ, Năm nay em 31 tuổi. Năm 2015 em bị ứ dịch tai vòi trái nên phẫu thuật cắt bỏ. Em lập gia đình cuối năm 2015 đến nay vợ chồng em không ngừa mà đến nay em vẫn chưa có thai. Tình trạng của em hay bị xuất huyết nang buồng trứng. Em rất lo lắng, em phải làm sao, điều trị như thế nào... mong được bác sĩ hồi âm.

Trả lời
Còn một vòi trứng có thể mang thai? Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Còn một vòi trứng có thể mang thai? Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn Bông,

Bạn nên đi khám chuyên khoa hiếm muộn sau sạch kinh, bạn nhé. Chồng bạn nên kiêng quan hệ 3-5 ngày và cũng nên đi khám kiểm tra. Tùy nguyên nhân để được tư vấn và điều trị bạn nhé.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:



Nếu vẫn còn một vòi trứng thông thoáng, hoạt động bình thường, một người phụ nữ hoàn toàn có cơ hội có thai tự nhiên. Vì trứng mỗi tháng sẽ rụng từ 2 bên buồng trứng luân phiên nhau. Về lý thuyết, khả năng có thai tự nhiên sẽ giảm đi so với những phụ nữ bình thường khác, nhưng trên thực tế, rất nhiều người đã có thai một cách tự nhiên ngay trong năm đầu sau phẫu thuật cắt bỏ một bên vòi trứng.

Việc duy trì những bí quyết thụ thai nhanh như giữ tâm trạng thoải mái, kiểm soát cân nặng hợp lý, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, duy trì lối sống khỏe mạnh rất cần thiết ở tất cả phụ nữ muốn mang thai. Đặc biệt, những bí quyết này sẽ cực kỳ hữu ích cho các mẹ vừa trải qua ca mổ cắt vòi trứng.

Trong những trường hợp hi hữu phải loại bỏ cả hai bên vòi trứng, những phương pháp hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm sẽ được áp dụng. Với cách này, không cần tinh trùng và trứng phải gặp nhau ở vòi trứng thì người phụ nữ vẫn mang thai bình thường. Điều duy nhất cần được chuẩn bị trong trường hợp này, đó là sự kiên trì và bình tĩnh, vì không phải ca thụ tinh trong ống nghiệm nào cũng thành công ngay từ lần đầu tiên.

Với sự phát triển của khoa học, những khiếm khuyết hay “tai nạn” xảy ra với hệ thống sinh sản của người phụ nữ không còn là vấn đề gây tuyệt vọng như trước đây. Cơ hội được mang thai, được làm mẹ vẫn rộng mở cho tất cả phụ nữ, kể cả những người đã bị cắt cả hai vòi trứng.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X