Hotline 24/7
08983-08983

Con gái 18 tuổi cao 1m79, có nên khám nội tiết?

Câu hỏi

Kính gửi BS Dương, Con 18 tuổi. Con là nữ mà giờ cao 1m79 rồi BS ơi. Con rất sợ bị cao thêm. Gần đây con không dám ăn nhiều nên khá là mệt mỏi, ảnh hưởng đến học hành. Nhưng nếu ăn nhiều con sợ mau bị cao thêm nữa. Dáng đi của con cũng hơi gù gù vì con hay cúi. BS ơi, có phải con sẽ cao thêm nữa cho tới hết 23 tuổi? Con có nên đi khám nội tiết không? Nếu khám nội tiết mà không có bệnh thì làm sao để hết cao thêm? Con nghe nói tập tạ và không ăn đồ ăn có canxi sẽ giúp hạn chế chiều cao, có đúng không BS? Con rất mong nhận được‎ ý kiến của BS. Chúc BS luôn vui khỏe, thành công!

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Mỹ Tiên thân mến,
 
Vì em không nói rõ là trong gia đình bố mẹ em có cao không, nhưng nếu em băn khoăn về chiều cao của mình thì em nên đến khám ở các bệnh viện có chuyên khoa nội tiết để các BS chuyên khoa khám cho em.
 
Nếu tất cả các chỉ số nội tiết của em là bình thường thì em nên tự hào về chiều cao của mình và biết đâu trong tương lai Việt Nam có một người mẫu hoặc vận động viên tầm cỡ quốc tế là em.

Trân trọng!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X