Hotline 24/7
08983-08983

Con cái bất hòa là do cha mẹ nhu nhược

Cả kho tàng của thế giới không quý bằng một người con được giáo dục tốt.

Một gia đình dù nắm đầy quyền lực cũng không thể hạnh phúc nếu không thể dạy con trở thành một người có giáo dục.

Trong giai đoạn hiện nay, văn hóa gia đình đang có biểu hiện xuống cấp vì những tác động xấu của đời sống xã hội, nhưng đa phần là do sự nhu nhược, thiếu quyết đoán trong cách dạy con của cha mẹ. Vì vậy, muốn không phải nhận hậu quả đau lòng từ con cái, cha mẹ cần:

anh 1
Hướng con cái vào đạo đức và lối sống tích cực

Hướng con cái vào đạo đức và lối sống tích cực

Việc làm này không chỉ là răn suông mà còn phải thể hiện qua hành động. Bản thân cha mẹ phải sống nghiêm khắc, có trách nhiệm để răn dạy được con. Nền tảng gia đình có trên có dưới phải thấm sâu vào neeos nghĩ của con. Cha mẹ phải tạo cho mình có uy trước mặt con cái. Có như thế chúng mới biết nghe lời và biết bản thân phải làm thế nào cho đúng.

Giáo dục con nội dung văn hóa

Phải dạy con văn hóa lao động, văn hóa sinh hoạt, văn hóa ứng xử, giao tiếp, thói quen lao động và nhân cách sống. Không được để con sống ỷ lại, có suy nghĩ không làm cũng được hưởng, lúc túng bấn thì kiếm tiền từ việc làm không chân chính. Các thói xấu như ham tiền, đua đòi, ăn chơi vô bổ.. cũng xuất phát từ việc giáo dục văn hóa của cha mẹ không đến nơi đến chốn

Không chiều con muốn gì được nấy

Quen đòi hỏi, và đòi hỏi cả những điều vô lý, ưa hoang phí, lười nhác, chỉ thích chơi bời, hưởng thụ, huênh hoang, đua đòi và sống buông thả ngoài xã hội là kết quả của việc cha mẹ chiều con vô tội vạ. Tư tưởng “bá chủ” bắt đầu hình thành để khi lớn lên đứa trẻ sẽ nghĩ mình là người có thể đứng đầu cả gia đình bất chấp tôn ti trật tự.

anh 2
Không chiều con muốn gì được nấy

Không có tư tưởng “sợ” con

Khi đã được nuông chiều đến mức độ nào đó, cha mẹ thường có tâm lý sợ con. Ban đầu là sợ chúng giận dỗi, ăn vạ nếu không được đáp ứng. Khi lớn lên người con được nuông chiều sẽ có xu thế áp đảo cha mẹ, kiểu “con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy”. Hiện tượng cha mẹ sợ con cái không còn là hiếm trong xã hội ngày nay cho thấy giá trị gia đình đang mất cân bằng và bị đảo lộn. Bởi vậy, muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, con cái hòa thuận, cha mẹ không nên nhu nhược.

Theo Gia Hưng - Gia đình Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X