Hotline 24/7
08983-08983

Coi chừng sốc phản vệ do bị kiến đốt

Do chủ quan nên anh G. đuổi kiến và tiếp tục làm việc nhưng sau đó anh bị hoa mắt, chóng mặt, vật vã và bất tỉnh.

Anh Trần Văn G. (35 tuổi ở Thường Tín, Hà Nội) được đưa đến viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Nguyên nhân trong lúc lấy gỗ vừa được chở ở rừng về để chế tác, anh đã bị kiến lẫn trong đó đốt.
 
Do chủ quan nên anh đuổi kiến và tiếp tục làm việc nhưng sau đó anh bị hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, choáng váng, vật vã và bất tỉnh. Bác sĩ kết luận anh bị sốc phản vệ do kiến đốt. Cũng may anh đến viện kịp thời nếu không đã tử vong.
 
Lời bàn:
 
Bình thường chúng ta vẫn coi nhẹ những vết cắn của các loại côn trùng nhỏ bé nhưng đôi khi nó có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Vì vậy, khi lao động ở nơi có côn trùng chúng ta cần có trang phục, dụng cụ bảo hộ lao động phù hợp.
 
Nếu không may bị côn trùng đốt, nhất là loại nghi có độc cần tới bác sĩ để tránh những điều đáng tiếc.    
Theo BS Nguyễn Nguyên (BV Bạch Mai)
- Khoa học và Đời sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X