Hotline 24/7
08983-08983

Có thể sinh đẻ bình thường sau khoét chóp LEEP điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung?

Câu hỏi

Cháu chào BS, Cháu năm nay 28 tuổi, hiện làm nhân viên văn phòng, mới lập gia đình và chưa có con. Cuối năm ngoái cháu đi khám Phụ khoa và BS chẩn đoán là viêm lộ tuyến rộng, cháu có đến Bệnh viện K khám và được các BS ở đó chữa trị bằng biện pháp khoét chóp LEEP. Về nhà cháu có tìm hiểu qua mạng về biện pháp này và cháu đang rất lo. 1. Cháu bị viêm lộ tuyến mà BS thực hiện biện pháp này có đúng không? 2. Vợ chồng cháu phải kiêng quan hệ trong bao lâu ạ? 3. Cháu có thể sinh đẻ bình thường sau khi thực hiện biện pháp này không ạ? Có ảnh hưởng gì không ạ? Hiện cháu rất lo, kính mong BS dành chút thời gian tư vấn giúp cháu với ạ.

Trả lời

ThS.BS Trần Anh Tuấn

ThS.BS Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn - Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn

Viêm lộ tuyến cổ tử cung. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Viêm lộ tuyến cổ tử cung. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Lộ tuyến cổ tử cung là tình trạng lành tính, vì một lý do nào đó như nhiễm trùng làm tróc tế bào lát, như sử dụng nội tiết hay sinh nở nhiều làm mở rộng ống cổ tử cung, lớp tế bào hình trụ ở bên trong mọc lan ra ngoài, nhìn vào thấy cổ tử cung không còn trơn láng mà thấy tế bào sần sùi thì đó chính là hình ảnh lộ tuyến cổ tử cung. Khi lộ tuyến rộng gây tiết dịch nhiều hay thường bị bội nhiễm mới cần điều trị. Bội nhiễm cổ tử cung điều trị bằng thuốc kháng sinh uống hay đặt âm đạo.

Điều trị triệt để lộ tuyến rộng cổ tử cung bằng đốt điện, laser hay vòng LEEP sau sạch kinh 3-4 ngày, thủ thuật này nên làm ở trung tâm có trang bị máy soi cổ tử cung.

Bạn đã được điều trị bằng LEEP là phương pháp khá hiện đại, hiệu quả. Sau điều trị nên kiêng cữ quan hệ vợ chồng khoảng 1 tháng để vết thương lành. Sau điều trị cổ tử cung khả năng có thai và sinh đẻ hầu như không bị ảnh hưởng nhiều.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:



Lộ tuyến cổ tử cung là các tổn thương ở cổ tử  cung do các tế bào tuyến nằm trong ống cổ tử cung phát triển ra ngoài, xâm lấn mặt ngoài của cổ tử cung. Do các tế bào tuyến lộ ra ngoài vẫn tiết dịch như khi  ở trong cổ tử cung nên bệnh nhân thường có hiện tượng tăng tiết dịch trong âm  đạo, dễ dẫn đến viêm nhiễm (khi đó gọi là lộ tuyến viêm).

Nguyên nhân gây lộ tuyến chưa được  biết rõ, nhưng thường gặp hơn ở những phụ nữ đã sinh nở, trong thời kỳ buồng  trứng còn hoạt động mạnh. Bản thân lộ tuyến là một tổn thương lành tính.

Nếu lộ tuyến kèm theo viêm nhiễm thì phải dùng thuốc điều trị chống viêm. Tuy vậy, thuốc chống viêm không chữa khỏi lộ tuyến. Muốn chữa hết lộ tuyến thì phải dùng các biện pháp diệt tuyến (nghĩa là phải đốt chúng bằng điện, lazer, áp lạnh hay bằng hóa chất). Việc đốt tuyến  cũng chỉ được thực hiện sau khi đã chữa khỏi viêm. Trước khi đốt phải soi cổ tử  cung hoặc làm phiến đồ âm đạo để phát hiện những bất thường của tế bào cổ tử  cung.

Khi đốt diệt tuyến ở cổ tử cung, nếu đốt quá sâu, cổ tử cung sẽ có sẹo xơ cứng, lỗ cổ tử cung bị chít hẹp, gây ứ đọng máu kinh, đau và có thể cản trở sự thụ thai. Đến khi chuyển dạ đẻ, sẹo xơ cứng ở cổ tử cung sau đốt có thể làm tử cung khó mở để đẩy thai ra ngoài. Lộ tuyến cổ tử cung (nhất là lộ tuyến viêm) có thể hạn chế thụ thai.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X