Hotline 24/7
08983-08983

Có thể cho con bú khi đang mang thai?

Đây là thắc mắc của rất nhiều mẹ bầu không may ‘lỡ kế hoạch’ đã gửi đến chúng tôi trong thời gian qua.

Hiện tại tôi đang mang thai bé thứ 2 được 10 tuần nhưng vẫn nuôi con bằng sữa mẹ vì bé lớn mới được 15 tháng tuổi. Xin hỏi tôi có thể tiếp tục cho con bú khi đang mang thai không? Và khi nào tôi nên dừng lại?

lylytran...@gmail.com

Trả lời:

Chào bạn,

Câu hỏi của bạn cũng là thắc mắc của rất nhiều mẹ bầu không may ‘lỡ kế hoạch’ khi còn đang nuôi con bằng sữa mẹ. Một số bà mẹ khi gửi câu hỏi đến cho chúng tôi còn ngạc nhiên không hiểu sao họ đang cho con bú mà vẫn có thể mang thai và trăn trở không biết nên cho bé lớn bú tiếp hay cai sữa?

Rất nhiều nghiên cứu trong thời gian qua cho thấy, việc nuôi con bằng sữa mẹ không gây hại cho bào thai trong bụng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn cần có chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý và khoa học nhất có thể. Trong khi vừa phải bồi bổ đủ dưỡng chất để nuôi con hiện tại, bạn cũng cần bổ sung thêm nhiều loại vitamin để thai nhi trong bụng được hấp thụ tốt nhất.

Có thể cho con bú khi đang mang thai?, Bà bầu, cho con bu khi mang thai, cho con bu, mang thai, mang bau, ba bau,

Chị em vẫn có thể cho con bú khi đang mang thai. (Ảnh minh họa)

Theo các nhà nghiên cứu, trong hầu hết các trường hợp nuôi con bằng sữa mẹ sẽ không gây ra các cơn co thắt tử cung, sảy thai hoặc sin non. Tuy nhiên, các bà mẹ có tiền sử sinh non nên được theo dõi chặt trẽ khi vừa cho con bú vừa mang thai.

Trên thực tế thì hầu hết các bà mẹ mới mang thai lần 2 đều quyết định chọn phương pháp cai sữa cho con cho dù bé đầu được bao nhiêu tháng tuổi. Trong thời gian đầu mang thai, hầu hết chị em đều phải đối mặt với chứng ốm nghén, mệt mỏi, đau tức vùng ngực cộng với việc phải cho con bú nữa sẽ vô cùng khó chịu. Chính vì thế, để giảm bớt áp lực, họ thường chấm dứt việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Bên cạnh đó, nguồn sữa mẹ khi mang thai cũng có thể bị chuyển đổi mùi vị do các hormone thai kỳ gây ra và thường làm các bé tự chán và bỏ bú.

Trong trường hơp bạn vẫn sẵn sàng với việc cho con bú và bé nhà bạn vẫn bú mẹ bình thường, bạn nên tiếp tục cho con bú hết 3 tháng đầu mang thai và dẫn dần cai sữa trong giai đoạn mang thai thứ 2 để tập trung vào việc chăm sóc bụng bầu.

Chúc bạn có một thai kỳ khỏe mạnh!

Theo Eva

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X