Hotline 24/7
08983-08983

Có phương pháp làm trắng da?

Sau khi báo Phụ Nữ đăng bài “Sự thật kinh hoàng sau các lò sản xuất mỹ phẩm”; nhiều bạn đọc đã gửi câu hỏi về tòa soạn, băn khoăn có hay không phương pháp làm trắng da?

Để giải đáp thắc mắc này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với PGS-TS-BS Lê Hành, Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM.

BS Lê Hành đang tư vấn cho khách hàng

PV: Mong muốn có làn da trắng là ước mơ của nhiều phụ nữ Việt Nam. Vậy theo bác sĩ, hiện có phương pháp nào làm trắng da mà an toàn không?

BS Lê Hành: Theo y học chính thống thì không có phương pháp nào được gọi là “làm trắng da”. Y học chỉ có các phác đồ điều trị tình trạng da sạm nám, tăng sắc tố sau viêm… giúp bệnh nhân tự tin hơn về mặt thẩm mỹ.

Thế nhưng, chúng tôi thừa nhận là đang có một nhu cầu thật sự về “làm trắng” theo quan niệm của người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Vì thế, thay vì ra sức ngăn cản chị em chấm dứt “giấc mơ làn da trắng” thì nên cung cấp cho họ những thông tin trung thực, hữu ích để họ có sự lựa chọn và quyết định tốt hơn.

* Vậy những thông tin trung thực, hữu ích ở đây là gì?

- Các phương pháp điều trị sạm nám da hiện hành bao gồm: bôi, uống và tiêm thẩm mỹ. Chi phí điều trị cũng thay đổi tùy theo phương pháp, tuy nhiên, nhìn chung thì trước khi bắt đầu điều trị làm sáng da, khách hàng cần chuẩn bị ngân sách vì thời gian điều trị lâu dài, đôi khi phải kết hợp nhiều phương pháp để đạt hiệu quả cao, và sau đó là các phương pháp kết hợp để duy trì kết quả lâu dài.

* Riêng kỹ thuật tiêm trắng da hiện nay có tác dụng phụ gì không? Những khách hàng nào được khuyến cáo không nên làm trắng da?

- Khi tiêm thuốc tắm trắng qua đường tĩnh mạch, sẽ có thể có những nguy cơ nhiễm trùng, tai biến, dị ứng với những thành phần có trong thuốc. Hoặc, khi truyền một lượng thuốc không đúng chỉ định trong thời gian dài và sử dụng một lượng thuốc lớn vào cơ thể, sẽ dễ bị lắng đọng thuốc tại các cơ quan nội tạng, dẫn tới nguy cơ nhiễm độc.

Khách hàng không nên tiêm trắng da khi đang có thai, đang cho con bú, hoặc dự định có thai trong thời gian gần. Ngoài ra, tiêm trắng cũng chống chỉ định với những người có bệnh hệ thống, bệnh tự miễn, cơ địa dị ứng, hoặc có tiền sử dị ứng da, mắc các bệnh về da: chàm, vảy nến, eczema…

* Tiêm trắng da cũng là kỹ thuật xâm lấn cơ thể, nhưng tại sao các cơ sở tắm trắng vốn không có bác sĩ vẫn thực hiện dễ dàng?

- Thời gian gần đây, liên tiếp có những trường hợp tử vong hoặc tai biến do làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ hoặc spa. Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do nhiều cơ sở không có các bác sĩ chuyên khoa hoặc các thiết bị cấp cứu khi bệnh nhân bị sốc phản vệ. Tiêm thuốc trắng da cũng được xem là một kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi khắt khe về các điều kiện vô khuẩn, chuyên môn của bác sĩ…

Vì vậy, trước khi quyết định làm đẹp, khách cần thận trọng tìm hiểu và lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ có uy tín. Đặc biệt, do vấn đề quản lý chưa chặt chẽ nên có rất nhiều trung tâm thẩm mỹ không được cấp phép để thực hiện phẫu thuật vẫn thực hiện những kỹ thuật phức tạp như: hút mỡ, tiêm thuốc trắng da và làm mũi, cắt mí.

* Một số phụ nữ muốn làm trắng nhanh bằng mỹ phẩm, bác sĩ nghĩ sao?

- Sử dụng kem pha, kem trộn trong một vài tuần đầu, nhiều người thấy da của mình đẹp hơn, trắng hơn, giảm mụn. Đó chính là lý do làm cho loại mỹ phẩm này vẫn được truyền miệng và tiêu thụ nhiều. Nhưng sau đó, hàng loạt những tác dụng phụ có thể xảy ra như teo da, dãn mạch, đỏ da, rạn nứt da, rối loạn sắc tố…

Trong chuyên môn, chúng tôi gọi là tai biến da do corticoid. Ngoài ra, bệnh nhân còn có tình trạng lệ thuộc corticoid, tức là sau khi sử dụng kem trộn có corticoid một thời gian thì da rất khó thích ứng với các sản phẩm khác.

Đây là sự lệ thuộc theo chiều hướng bất lợi, dẫn đến tác hại lên da càng nặng nề hơn. Không riêng gì corticoid, tất cả các loại biệt dược đều có hai mặt tác dụng và tác hại, phải được sử dụng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Trên thị trường đang tràn lan rất nhiều nhãn mác mỹ phẩm làm trắng được bán dưới nhiều hình thức mà không ai kiểm chứng được thành phần. Vì vậy, quan trọng nhất là người tiêu dùng phải tỉnh táo trước khi lựa chọn dùng bất cứ sản phẩm nào trên cơ thể mình. Tốt nhất là các bạn nên tìm đến các bác sĩ chuyên khoa da liễu, chuyên khoa thẩm mỹ (trên website của Sở Y tế TP.HCM) để có được những lời khuyên đúng đắn.

* Trong quá trình tắm trắng da hoặc sau khi tắm trắng thì khách hàng phải kiêng cữ những gì để giữ cho da được đẹp?

- Điều quan trọng nhất là phải bôi kem chống nắng toàn thân, với những loại kem chống nắng tốt, phù hợp khí hậu nhiệt đới của nước ta và cần bôi lặp lại mỗi hai giờ để đảm bảo làn da được bảo vệ hoàn toàn.

Ngoài ra, khách hàng nên sử dụng thêm những biện pháp thẩm mỹ khác để giúp da tăng cường sức đề kháng và khỏe mạnh hơn. Ví dụ, tại viện thẩm mỹ của chúng tôi, khách hàng sẽ được cung cấp những phương pháp điện di hoặc tiêm thẩm mỹ giúp đưa dưỡng chất vào da. Sử dụng loại dưỡng chất nào cũng cần được bác sĩ khám và đưa ra chỉ định.

Những sản phẩm thường được chúng tôi sử dụng là các loại vitamin, acid amin, sinh phẩm có nguồn gốc từ nhau thai, tế bào gốc thực vật, Hyalual giúp tăng cường độ ẩm và tăng khả năng tái tạo da. Duy trì bôi kem dưỡng da hằng ngày cũng là phương pháp giúp cho da luôn được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết để trải qua liệu trình làm trắng một cách êm ái hơn.

* Phụ nữ phải nhớ những yếu tố nào và làm sao để chọn lựa một trung tâm thẩm mỹ có uy tín?

- Các bạn nên nhớ rằng màu da là do di truyền, và không có phương pháp nào có thể thay đổi được hoàn toàn màu da của bạn. Các loại thuốc chỉ có tác dụng làm da sáng hơn, trong một khoảng thời gian nhất định, có nghĩa là bạn sẽ phải sử dụng liên tục nếu muốn có làn da trắng lâu dài. Và, việc liên tục sử dụng thuốc làm trắng như vậy tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Vì thế, nếu vẫn có nhu cầu làm trắng da, các bạn hãy đến những cơ sở thẩm mỹ uy tín, yêu cầu được tư vấn và điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa và nếu được, hãy kiểm chứng loại thuốc mà bạn sẽ được điều trị để đảm bảo sự an toàn cho chính mình.

Theo Hồng Nga - Phụ Nữ Online

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X