Hotline 24/7
08983-08983

Cổ phiếu châu Âu, Mỹ rớt mạnh sau các vụ nổ ở  Brussels

Cổ phiếu châu Âu rơi trong phiên giao dịch sớm ngày 22/3, đặc biệt là cổ phiếu ngành du lịch và giải trí khiến thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh sau 3 vụ nổ tại Brussels, Bỉ.


Cổ phiếu FTSE 100 giảm 1,1% giá trị sau các vụ nổ tại Brussels, Bỉ Ảnh: AFP
Cổ phiếu FTSE 100 giảm 1,1% giá trị sau các vụ nổ tại Brussels, Bỉ - Ảnh: AFP

Hãng tin Belga của Bỉ cho biết hai vụ nổ đã xé toạc sảnh đi của sân bay Brussels vào sáng hôm nay và một vụ nổ tại ga tàu điện ngầm của thủ đô Bỉ khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Tại London, cổ phiếu FTSE 100 giảm 1,1% giá trị trong khi tại khu vực đồng euro chỉ số DAX 30 rơi 1,6% và Paris CAC 40 mất 1,4%.

Cổ phiếu của tập đoàn du lịch Thomas Cook giảm 6,3% và cổ phiếu TUI rơi 4% trong khi cổ phiếu của tập đoàn Khách sạn Intercontinental mất 3,1%.

Easyjet sụt giảm 4% trong khi công ty mẹ IAG của British Airways và Iberia giảm 4,8%.

Trong khi đó cổ phiếu của tập đoàn khách sạn Pháp Accor giảm mạnh 5,7% và cổ phiếu hãng hàng không Đức Deutsche Lufthansa mất 3,74% giá trị.

Reuters cho biết tại Mỹ chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% tức là mất 58 điểm xuống còn 17.477 trong khi S&P mất 9 điểm còn 2.034 trong khi Nasdaq 100 mất 17 điểm còn 4.401.

Nhà chiến lược thị trường Michael Hewson tại CMC Markets, London nhận định rằng do đang gần đến Lễ Phục sinh, người dân thường miễn cưỡng bỏ tiền vào thị trường chứng khoán và các vụ nổ tại Brussels sẽ khiến họ quyết định rút tiền ra khỏi thị trường này.

Trong khi cổ phiếu khu vực du lịch mất đà tăng thì các tài sản khác như vàng, trái phiếu chính phủ và đồng yên Nhật tăng mạnh.

Theo Anh Thư - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X