Hotline 24/7
08983-08983

Có phải đặt vòng lại sẽ đau bụng kèm sốt trước mỗi kỳ hành kinh?

Câu hỏi

Chào BS, Em đặt vòng đến nay được 7 năm. Ba tháng trước thường xuyên bị đau bụng, đau lưng kèm sốt nhẹ mỗi khi tới chu kỳ khoảng một tuần trước và trong ngày hành kinh. Em đã đến trung tâm y tế để kiểm tra và tháo vòng để theo dõi triệu chứng. Hiện tại, tới chu kỳ em không còn bị đau. Em có đi đặt vòng lại thì được tư vấn là nên áp dụng biện pháp tránh thai khác như: chích thuốc, uống thuốc hoặc sử dụng bao cao su vì đau do vòng nên đặt lại sẽ vẫn bị đau. Vậy BS cho em hỏi thế có đúng không? (Em đã có hai cháu và suốt bảy năm qua em không bị đau cho tới ba tháng trước đây và vòng vẫn còn hạn). Giờ em muốn đặt vòng lại có được không? Hôm nay em chích thuốc ngừa về bị chóng mặt, đau đầu, buồn nôn có sao không ạ? Em cảm ơn BS nhiều.

Trả lời

ThS.BS Trần Anh Tuấn

ThS.BS Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn - Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Có nhiều phương pháp ngừa thai, trong đó đặt vòng là phương pháp khá hiệu quả, rẻ tiền và dễ thực hiện. Tác dụng phụ của đặt vòng là đau bụng và kinh nhiều. Cơ chế ngừa thai là ảnh hưởng đến di động của tinh trùng, khả năng làm tổ của phôi.

Bạn nếu kinh nguyệt không nhiều, không đau bụng kinh, trước đây đặt vòng không có tác dụng phụ bất thường, có thể cân nhắc đặt lại vòng sau 3-6 tháng.

Thuốc chích ngừa thai mỗi 3 tháng, tác dụng ngừa thai tốt, tác dụng phụ khá nhiều: vô kinh, rong kinh, đau đầu, đau bụng, tăng cân. Bạn có thể cân nhắc giữa chích thuốc và đặt vòng. Khám BS chuyên khoa Sản phụ khoa để được tư vấn cụ thể và quyết định phương pháp ngừa thai thích hợp.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X