Hotline 24/7
08983-08983

Có nên rút móng do chấn thương không BS?

Câu hỏi

Thưa BS, Em bị bật móng chân 1 tuần truớc. Em không rút, chỉ cắt bớt móng, thay băng hàng ngày. Đến bây giờ ngón chân em có rãnh ngang màu đen rất đau. Em muốn hỏi BS bây giờ em nên làm gì, có nên rút không ạ? Mong BS hồi âm, em cảm ơn ạ.

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Bật móng chân. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Bật móng chân. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Tình trạng này là không ổn rồi, em cần đến BV để được xử trí móng chân bị dập đó. Rãnh ngang màu đen đau nhiều chỗ móng chân bị bật là do tụ máu. Em cần đến BV để BS xử trí vết thương này cho em, tự rút móng ở nhà rất đau, có thể chảy nhiều máu, bội nhiễm vi trùng. Thứ hai là nếu em bị vật sắt nhọn làm đứt tay chảy máu, thì cần cân nhắc chích ngừa uốn ván nữa.

Em có thể đến BV vào phòng cấp cứu BV đa khoa hoặc đến khám BS chuyên khoa Ngoại tổng quát đều được.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:



Nếu bị chấn thương mất móng (bị giập móng, bật móng... phải cắt bỏ) mà ngón mang móng đó vẫn được bảo tồn (tức lớp gian bào không bị mất) thì một thời gian móng sẽ mọc lại, nhưng nếu đốt của ngón mang móng đó bị mất thì không có cách gì để móng mọc lại được.

Để cho móng phát triển bình thường, cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Vì móng ở phần đầu chi nên cũng rất hay bị chấn thương, do vậy chúng ta cần chú ý để không làm tổn thương các móng. Nếu chẳng may bị chấn thương, cần biết cách rửa vết thương và đến cơ sở y tế khám để điều trị đúng, tránh nhiễm khuẩn thì móng sẽ được bảo vệ dù chỉ còn dính một chút nhưng những mạch máu còn lại sẽ tiếp tục nuôi dưỡng móng.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X