Hotline 24/7
08983-08983

Có nên cai sữa cho bé để điều trị bướu cổ nhân thùy trái tuyến giáp?

Câu hỏi

Bác sĩ cho em hỏi, Em đi khám bướu cổ tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, bác sĩ chẩn đoán em bị bướu cổ nhân thùy trái tuyến giáp - phì đại tuyến giáp (Tirads), chọc hút tế bào không có tế bào ác tính. Vậy bác sĩ cho em hỏi em đang nuôi con nhỏ 5 tháng, vậy có nên cai sữa để điều trị bệnh ngay không ạ? Bệnh có thể mổ được không hay uống thuốc ạ?

Trả lời
Bướu cổ nhân thùy trái tuyến giáp. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Bướu cổ nhân thùy trái tuyến giáp. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Nhân giáp thùy trái tuyến giáp của em đã được chọc hút tế bào không có tế bào ác tính, nghĩa là không phải ung thư, không phải bệnh ác tính.

Mặt khác, nếu chức năng tuyến giáp của em bình thường, nghĩa là đây là bệnh phình giáp đơn thuần không kèm rối loạn chức năng tuyến giáp thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân, không nhất thiết phải cai sữa sớm để điều trị, em có thể tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ đến tháng thứ 6 hay thậm chí đến tháng thứ 12 rồi mới dứt sữa và tái khám lại vấn đề bướu giáp để khởi động điều trị cũng được, em nhé.

Bệnh này là bệnh có thể chữa được, dùng thuốc thì cần thời gian lâu dài hơn là phẫu thuật cắt bỏ nhân giáp, nhưng phương pháp nào cũng có mặt lợi mặt hại cả, bác sĩ sẽ cân nhắc chọn lựa phương pháp tốt nhất cho em, theo nguyện vọng của em.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:



Bướu giáp nhân thùy trái đa số là bướu lành tính, có khoảng 5% là ung thư tuyến giáp. Tuy nhiên, bệnh nhân khi mắc phải bướu nhân thùy trái cũng không nên vì vậy mà quá chủ quan.

Đa số nhân giáp loại này không gây ra nhiều triệu chứng, đặc biệt có thể được phát hiện nhờ cảm nhận của chính bản thân bệnh nhân, người xung quanh hoặc khi bệnh nhân được bác sĩ thăm khám lâm sàng.

Bướu giáp nhân thùy trái có thể là lành tính hoặc ác tính (ung thư tuyến giáp), bác sĩ sẽ tiến hành chọc hút tế bào (sinh thiết) để xác định.

Trường hợp bướu giáp nhân thùy trái lành tính nhưng vẫn gây ra một số vấn đề khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày của người bệnh. Khối bướu sẽ chiếm diện tích dưới cổ, đặc  biệt là gây ra khó thở do chèn vào khí quản. Trong một vài trường hợp, người bệnh có thể lên cơn ho cấp tính, dễ dẫn tới tử vong.

Khối bướu to cũng ảnh hưởng lớn tới thanh quản và thần kinh. Các bệnh nhân sẽ có triệu chứng khàn giọng, đôi khi liệt dây thanh âm. Đồng thời việc u ảnh hưởng tới dây X có thể làm tim đập nhanh, tăng huyết áp.

Ngoài ra, bướu còn liên tục chèn tới các vùng khác gây phù nề cổ, khó nuốt, ù tai và nấc.

Nếu trường hợp nhân giáp là ác tính (ung thư tuyến giáp, bệnh nhân bắt buộc phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối bướu, bệnh nhân thường phải điều trị bằng i-ốt phóng xạ và uống hormon giáp thay thế.

Đối với trường hợp bướu giáp nhân thùy trái lành tính, nếu kích thước nhỏ có thể chưa phải điều trị hoặc điều trị nội khoa bằng thuốc. Trong trường hợp này, bệnh nhân cần tái khám định kỳ trong vòng 3-6 tháng theo lịch hẹn của bác sĩ.

Đối với nhân giáp lành tính kích thước lớn, gây chèn ép, khó nuốt, khó thở, ảnh hưởng đến thẩm mỹ… bệnh nhân có thể phải mổ.


Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X