Cô giáo trường Thanh Khương khóc nức nở khi biết nhiễm sán lợn
Khi nhận được kết quả, cô giáo đã khóc nức nở vì lo lắng. Bác sĩ liên tục tư vấn, trấn an tinh thần và hẹn tái khám.
Liên quan tới sự việc hàng nghìn cháu nhỏ ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh được phụ huynh đưa lên Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (Hà Nội) xét nghiệm sán lợn, theo ghi nhận của Zing.vn tại bệnh viện, ngoài các cháu còn có cả giáo viên tại trường mầm non Thanh Khương tới xét nghiệm.
Đến nay, theo thống kê kết quả xét nghiệm từ hai viện, có ít nhất một giáo viên của trường đã dương tính với sán lợn. Con của giáo viên này cũng có kết quả tương tự. Khi nhận được kết quả, cô giáo đã khóc nức nở vì lo lắng. Bác sĩ tư vấn phải trấn an và hẹn tái khám, nhiều khả năng phải nhập viện điều trị.
Đến nay, theo thống kê kết quả xét nghiệm từ hai viện, có ít nhất một giáo viên của trường đã dương tính với sán lợn. Con của giáo viên này cũng có kết quả tương tự. Khi nhận được kết quả, cô giáo đã khóc nức nở vì lo lắng. Bác sĩ tư vấn phải trấn an và hẹn tái khám, nhiều khả năng phải nhập viện điều trị.
Theo giáo viên tại trường Mầm non Thanh Khương, hàng ngày họ đều ăn chung nguồn thực phẩm với học sinh, nhưng khác cách chế biến.
Theo kết quả cập nhật đến 21h ngày 17/3, gần 2.000 trẻ từ 1-10 tuổi ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, được khám sán lợn ở hai bệnh viện của Hà Nội. Trong đó, 209 bé có xét nghiệm dương tính.
Từ 18/3, Sở Y tế Bắc Ninh bắt đầu hỗ trợ lấy máu xét nghiệm tại địa phương, hàng trăm phụ huynh vẫn ùn ùn đưa con lên Hà Nội để xét nghiệm bất chấp trời mưa rét.
Sáng 18/3, trong cuộc họp với Bộ trưởng Y tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu điều động ngay các bác sĩ, lực lượng chuyên môn cùng với thiết bị về Bắc Ninh để xét nghiệm sán lợn cho học sinh các trường học ở huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh.
Thủ tướng cũng giao Bộ GD&ĐT cùng Bộ Y tế chỉ đạo các trường học trong cả nước phải thực hiện ngay các giải pháp về cung cấp thực phẩm và thức ăn cho các trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh.
Chiều 18/3, cuộc họp giữa các cơ quan ban ngành, địa phương về vụ việc hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn diễn ra tại Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Trích lời của Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Nguyễn Văn Kính, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, cho hay đây không phải ngộ độc thực phẩm như “cháy nhà chết người ngay lập tức”. Các cháu đi khám vẫn khỏe mạnh bình thường. Đây cũng không phải dịch bệnh cấp tính. Sán lá gan mật chữa được trong từ một đến 15 ngày.
"Vì thế, chúng ta yên tâm, không hoang mang, không dao động, không có gì bất thường”, ông Chiến nói.
“Người dân Bắc Ninh không cần đi khám bệnh. Mức nhiễm bệnh dương tính ở Thuận Thành nằm trong khoảng bình quân chung của người dân Việt Nam. Tại sao chúng ta lại cứ ào ạt đi xét nghiệm, vừa tốn kém vừa ảnh hưởng học tập, không cần thiết. Chúng ta nên chờ cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân”, ông Chiến một lần nữa khẳng định.
Phát biểu tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, cho hay hôm nay là ngày đầu tiên xã tổ chức lấy máu xét nghiệm cho các cháu, tình hình rất phức tạp.
“Liên quan kết quả âm tính, dương tính, thực tế, các cháu không phải ăn chỉ ở trường, mà bữa sáng, bữa tối ở nhà, bữa trưa ở trường... Phụ huynh yêu cầu nhà trường làm rõ thực phẩm có đảm bảo hay không? Người nấu nướng có đủ chứng chỉ hay không?”, người này cho hay.
Cuối tháng 2, nhiều phụ huynh "vây" trường Mầm non Thanh Khương, yêu cầu hiệu trưởng trả lời cụ thể về việc món thịt lợn trong bữa ăn của trẻ nghi có sán.
Trưa 5/3, trường Mầm non Thanh Khương tiếp tục bị phụ huynh tố dùng thịt gà đông lạnh không đảm bảo an toàn thực phẩm cùng nhiều loại chân gà dùng để nấu cháo cho các cháu đã bốc mùi hôi thối.
Cùng ngày 5/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc xác minh. Công an tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ.
Ngày 6/3, bà Cao Thị Hòe, Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Khương "nghiêm túc nhận trách nhiệm", sau đó bị đình chỉ công tác. Phía công ty Hương Thành phủ nhận thịt lợn nhiễm sán.
Từ 18/3, Sở Y tế Bắc Ninh bắt đầu hỗ trợ lấy máu xét nghiệm tại địa phương, hàng trăm phụ huynh vẫn ùn ùn đưa con lên Hà Nội để xét nghiệm bất chấp trời mưa rét.
Sáng 18/3, trong cuộc họp với Bộ trưởng Y tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu điều động ngay các bác sĩ, lực lượng chuyên môn cùng với thiết bị về Bắc Ninh để xét nghiệm sán lợn cho học sinh các trường học ở huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh.
Thủ tướng cũng giao Bộ GD&ĐT cùng Bộ Y tế chỉ đạo các trường học trong cả nước phải thực hiện ngay các giải pháp về cung cấp thực phẩm và thức ăn cho các trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh.
Chiều 18/3, cuộc họp giữa các cơ quan ban ngành, địa phương về vụ việc hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn diễn ra tại Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Trích lời của Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Nguyễn Văn Kính, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, cho hay đây không phải ngộ độc thực phẩm như “cháy nhà chết người ngay lập tức”. Các cháu đi khám vẫn khỏe mạnh bình thường. Đây cũng không phải dịch bệnh cấp tính. Sán lá gan mật chữa được trong từ một đến 15 ngày.
"Vì thế, chúng ta yên tâm, không hoang mang, không dao động, không có gì bất thường”, ông Chiến nói.
“Người dân Bắc Ninh không cần đi khám bệnh. Mức nhiễm bệnh dương tính ở Thuận Thành nằm trong khoảng bình quân chung của người dân Việt Nam. Tại sao chúng ta lại cứ ào ạt đi xét nghiệm, vừa tốn kém vừa ảnh hưởng học tập, không cần thiết. Chúng ta nên chờ cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân”, ông Chiến một lần nữa khẳng định.
Phát biểu tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, cho hay hôm nay là ngày đầu tiên xã tổ chức lấy máu xét nghiệm cho các cháu, tình hình rất phức tạp.
“Liên quan kết quả âm tính, dương tính, thực tế, các cháu không phải ăn chỉ ở trường, mà bữa sáng, bữa tối ở nhà, bữa trưa ở trường... Phụ huynh yêu cầu nhà trường làm rõ thực phẩm có đảm bảo hay không? Người nấu nướng có đủ chứng chỉ hay không?”, người này cho hay.
Cuối tháng 2, nhiều phụ huynh "vây" trường Mầm non Thanh Khương, yêu cầu hiệu trưởng trả lời cụ thể về việc món thịt lợn trong bữa ăn của trẻ nghi có sán.
Trưa 5/3, trường Mầm non Thanh Khương tiếp tục bị phụ huynh tố dùng thịt gà đông lạnh không đảm bảo an toàn thực phẩm cùng nhiều loại chân gà dùng để nấu cháo cho các cháu đã bốc mùi hôi thối.
Cùng ngày 5/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc xác minh. Công an tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ.
Ngày 6/3, bà Cao Thị Hòe, Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Khương "nghiêm túc nhận trách nhiệm", sau đó bị đình chỉ công tác. Phía công ty Hương Thành phủ nhận thịt lợn nhiễm sán.
Theo Zing
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình