Hotline 24/7
08983-08983

Cô gái suýt mù mắt, hoại tử da mũi vì tiêm filler

Nữ sinh viên 20 tuổi cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương với mắt trái không còn nhìn thấy, da mũi có dấu hiệu hoại tử.

Cô gái quê Bình Dương ngày 18/9 đến một spa tại quận 3, TP HCM, tiêm chất làm đầy (filler) nâng mũi với giá 600.000 đồng. Tiêm xong, mắt trái cô đau nhức dữ dội và mờ dần, da từ đầu mũi đến mắt xuất hiện những mảng đỏ. 35 phút sau khi tiêm, cô gái được người ở cơ sở thẩm mỹ này đưa đến Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tắc động mạch võng mạc trung tâm, nguy cơ mù mắt. Bệnh nhân được tiêm thuốc giải ở vùng mắt và mũi, kháng sinh, giảm đau nhưng tình trạng hiện vẫn chưa cải thiện. Tiên lượng mắt bệnh nhân khó trở về thị lực bình thường, vùng da sẽ được theo dõi một vài tuần để đánh giá tình hình và hướng xử lý tiếp theo. Nhãn mác hộp filler tiêm cho bệnh nhân xuất xứ từ Hàn Quốc, không có tiếng Việt.

Bệnh nhân bị nhiều thương tổn sau khi tiêm chất làm đầy để nâng mũi. Ảnh: T.V.
Bệnh nhân bị nhiều thương tổn sau khi tiêm chất làm đầy để nâng mũi. Ảnh: T.V.

Chất làm đầy được sử dụng trong dịch vụ thẩm mỹ ngày càng nhiều nhờ kỹ thuật tiêm khá đơn giản, ít đau, hiệu quả tức thì và kéo dài, không phải phẫu thuật. Tuy nhiên chúng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, để lại hậu quả nặng nề về thẩm mỹ. Người dùng có thể tổn thương vĩnh viễn một số chức năng cơ thể, thậm chí tử vong nếu kỹ thuật viên không tuân thủ nguyên tắc chuyên môn hoặc chưa qua đào tạo.

Hai tháng trước, một phụ nữ 30 tuổi mù vĩnh viễn mắt trái sau khi tiêm chất làm đầy tại một cơ sở thẩm mỹ ở quận 4, TP HCM. 

Theo Vnexpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X