Hotline 24/7
08983-08983

Cô gái mang bầu "khối u" 26kg

Bụng to lên kèm theo tăng cân, Keely Favell 28 tuổi ở Anh và bạn trai đều cho rằng họ sắp có con mà không biết đó là một khối u. Khối u này nặng bằng 7 đứa trẻ sơ sinh cộng lại. Cô gái 28 tuổi chưa một lần mang thai phải cắt bỏ buồng trứng bên phải nhưng rất may việc còn lại buồng trứng bên trái giúp giúp cô vẫn có khả năng sinh sản như bình thường.

"3 lần tự kiểm tra tại nhà bằng que thử thai đều không phải" Keely nói – khiến Keely Favell và bạn trai cô là Jamie Gibbins đều cho rằng họ sắp có con.

Tuy nhiên, khi Keely đi khám, bác sĩ tư vấn Keely chụp siêu âm và sự thật khiến chính cô kinh ngạc.

Bụng của Keely trước phẫu thuật (trái) và sau khi cắt bỏ khối u.

"Tôi thấy đôi mắt y tá siêu âm cho tôi mở to kinh hãi, còn màn hình thì trống trơn. Tôi bắt đầu lo lắng khi cô y tá nói cần có chuyên gia tư vấn thêm về trường hợp của tôi", Keely nhớ lại. "Jamie đã cố hết sức trấn an nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi".

Kết quả chụp CT ngay sau đó cho thấy trong bụng Keely có một khối u nang khổng lồ dày 25 cm được  bao quanh bởi chất lỏng.

Keely hoang mang khi bác sĩ không thể nói chính xác khối u đó là gì, lớn đến cỡ nào. Giải pháp duy nhất lúc này là phẫu thuật. "Điều bác sĩ có thể đảm bảo là tôi mất một buồng trứng. Nếu nó dính liền với các cơ quan khác thì thời gian nằm viện sẽ kéo dài vài tháng", cô gái chia sẻ.

Trong một tháng chờ phẫu thuật, bụng Keely to thêm hơn 10 cm. Khối u nang khiến cô gặp khó khăn trong việc quan sát, hít thở và những công việc đơn giản như đi lên cầu thang hay lái xe.

Ca phẫu thuật đã diễn ra tại bệnh viện Singleton, Swansea. Các bác sĩ đã mất 5 giờ để đưa "anh bạn Whippy" (biệt danh cô đặt cho khối u) ra ngoài. Khối u cân nặng 26 kg tương đương trọng lượng của 7 em bé khi chào đời. Sau phẫu thuật, Keely giảm 1/3 trọng lượng cơ thể.

Cô gái 28 tuổi chưa một lần mang thai phải cắt bỏ buồng trứng bên phải và có một chiếc sẹo dài 30 cm kéo dài từ vùng xương ức đến xương chậu. May mắn, các bác sĩ cho biết việc chỉ còn một buồng trứng không ảnh hưởng gì đến khả năng sinh sản của bệnh nhân.

Theo Sức khỏe và đời sống, khối u vùng bụng bao gồm u trong ổ bụng và u sau phúc mạc. Các tạng nằm trong ổ bụng như: gan, tuỵ, lách, dạ dày, đại tràng, hệ thống hạch, tử cung, buồng trứng khi có tổn thương phần lớn là ác tính sẽ thể hiện là những khối u bụng.

Các tạng nằm sau phúc mạc như: thận, tuyến thượng thân, các hạch giao cảm khi hình thành khối u sẽ thể hiện trên lâm sàng là những khối u sau phúc mạc. U bụng là biểu hiện bệnh lý của các tạng, là giai đoạn muộn của tổn thương lành tính dạng năng (kyst), u hỗn hợp, u xơ cơ, các loại ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư tuỵ.

- Theo vị trí của các tạng nằm trong ổ bụng khi xuất hiện u sẽ có các biểu hiện bệnh lý khác nhau ở dưới sườn phải nghĩ tới u gan, dưới sườn trái là lách, trên rốn là dạ dày, tuỵ dưới rốn ở nữ là u buồng trứng.

- Tuy nhiên có những trường hợp là u nằm ở các vị trí khác thường như: thận sa, sẽ sờ thấy u ở hố chậu phải hoặc bố chậu trái, u nang buồng trứng nằm cố định ở trên rốn... hoặc u hạch có thể nhiều vị trí khác nhau ở ổ bụng.

- Các loại u nằm sau phúc mạc thường nằm sâu, xác định khó. Trừ thận u to thể sờ vào thấy với các đặc điểm trên. Còn lại một số như u tuyến thượng thận, u thần kinh, u quát... Khi phát triển to, lan rộng mới xác định được các đặc tính của khối u.
Theo VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X