Hotline 24/7
08983-08983

Cô gái 23 tuổi phát hiện mắc ung thư vú nhờ bạn trai thấy điều bất thường

Người bạn trai của cô gái này đã tỏ ý hoài nghi khi thấy vòng 1 của bạn gái mình nổi khối u cục bất thường. Tới khi đi khám, cô gái này rất bàng hoàng sau khi nghe lời kết luận bệnh từ bác sĩ.

Alyssa Dyal (23 tuổi) là một cô gái trẻ đang theo học chuyên ngành quay phim ở thành phố Boston (Mỹ). Cũng như bao cô gái ở độ tuổi giống Alyssa, cô đang đắm chìm trong tình yêu và hẹn hò cùng một anh chàng thú vị mà cô quen được trên ứng dụng hẹn hò.

Alyssa Dyal (23 tuổi)

Trong một buổi tối khi cặp đôi này ăn tối tại phòng trọ của Alyssa, cả hai quyết định "gần gũi" với nhau hơn một chút. Tuy nhiên, người bạn trai đột ngột dừng lại sau khi chạm tay vào vòng 1 của Alyssa. Anh chàng này quan sát kỹ vùng ngực của bạn gái mình và thấy một cục u cứng nổi lên ở vòng 1 của Alyssa. Alyssa cho biết, trước đó gia đình cô từng đi khám rồi và bác sĩ kết luận nó là một khối u lành tính nên trấn an bạn trai đừng quá lo lắng. Dù vậy, anh chàng này vẫn rất quan tâm về khối u của Alyssa và khuyên cô nên đi khám thêm một lần nữa, bởi anh cho rằng đây là một dấu hiệu sức khỏe rất nghiêm trọng.


Alyssa cho biết: "Tôi khá ngạc nhiên trước thái độ của anh ấy". Bởi trong 5 năm qua, mẹ và em gái Alyssa đã đi kiểm tra khối u trên ngực và bác sĩ nói rằng nó hoàn toàn lành tính nên cô nghĩ khối u trên ngực mình cũng không có vấn đề gì. Sau đó, Alyssa quyết định tới bệnh viện kiểm tra theo lời khuyên từ người bạn trai.

Tại bệnh viện, bác sĩ đã làm một số xét nghiệm, siêu âm và sinh thiết. Điều bất ngờ là sau đó, bác sĩ chẩn đoán Alyssa có thể đang mắc bệnh ung thư vú. Cô mất thêm 3 tháng xét nghiệm, chụp chiếu nữa để bác sĩ đi đến kết luận chính thức là Alyssa đã mắc bệnh ung thư vú, di căn tới giai đoạn 4. Bác sĩ chia sẻ thêm, tình trạng bệnh hiện tại của Alyssa chỉ có thể kiểm soát bằng thuốc chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn được. Khi tìm hiểu về nguyên nhân bệnh của mình, Alyssa mới nhớ đến cơn ho dai dẳng từ năm cô 22 tuổi. Cô không nghĩ rằng đó là dấu hiệu của bệnh ung thư ở giai đoạn đầu. Khi nội soi phế quản cô thấy xuất hiện rất nhiều chấm trên phổi nhưng không ngờ rằng nó lại là biểu hiện của khối ung thư đã di căn.


Ngay sau đó, Alyssa phải trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ vú và hiện tại cô đang sử dụng thuốc chẹn estrogen (khối u của cô dương tính với estrogen và nó đang ăn hết loại hormone này trong cơ thể cô, cần dùng chất đối kháng estrogen), từ đó khiến Alyssa phải đối mặt với chứng mãn kinh sớm.


Alyssa phải nghỉ học một thời gian để điều trị bệnh. Sau khi xuất viện, cô quay trở lại trường học và sống chung với căn bệnh ung thư vú suốt đời. Alyssa cũng tập làm quen với việc uống 2 viên thuốc mỗi đêm và đi tiêm mỗi tháng/lần.


"Hầu hết những người ở độ tuổi của tôi đều ra ngoài và trải nghiệm cuộc sống của những người trẻ. Còn tôi thì luôn phải để ý thời gian về nhà uống thuốc đúng giờ mỗi tối. Tôi khá buồn và thất vọng vì tôi còn quá trẻ" - Alyssa nghẹn ngào chia sẻ.

Dù vậy, nhờ sự động viên từ gia đình nên Alyssa đã dần lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Cô luôn cố gắng tự an ủi bản thân và tiếp tục sống tốt hơn để không làm những người xung quanh phải buồn lòng.


Một vài dấu hiệu giúp bạn nhận biết bệnh ung thư vú từ sớm

- Nổi u cục trên ngực (có thể không gây đau, nhưng ở dạng cứng, hoặc có lúc lại mềm).

- Thay đổi kích thước, hình dáng vú.

- Thay đổi kết cấu da như nhăn nhúm, bong tróc, nổi mẩn trên da ở vùng ngực hoặc xung quanh núm vú.

- Núm vú bị tụt vào trong, thay đổi vị trí hoặc hình dáng so với ban đầu.

- Cảm thấy đau tức ở vùng ngực.

- Nổi hạch ở nách.


Theo Kênh 14

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X