Hotline 24/7
08983-08983

Có bệnh mới được dùng nước muối sinh lý

Khi ta tự ý dùng mà mũi không bị viêm thì vô tình lại có thể làm xước các thành bảo vệ mũi khiến nó có thể viêm, đau cho trẻ.

Chị Nguyễn Thu Na (Thanh Xuân, Hà Nội) có con gái 4 tuổi. Mặc dù không bị sốt hay chảy mũi, viêm mũi nhưng chị thường nhỏ cho con gái nước muối sinh lý vì nghĩ để phòng bệnh và nó cũng không có tác hại gì...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lời bàn: Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, trẻ nhỏ hay gặp viêm mũi dị ứng, viêm VA. Những lúc này, trẻ thường phải dùng kháng sinh, thuốc chống xung huyết mũi... theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa khi mỗi lần tái phát. Tuy nhiên, một số bà mẹ quá lo lắng, thường cho con rửa nước muối sinh lý, ngay cả khi không có hiện tượng mang bệnh.

Nước muối sinh lý cũng là một loại thuốc, mà đã là thuốc thì có bệnh mới dùng. Khi ta tự ý dùng mà mũi không bị viêm thì vô tình lại có thể làm xước các thành bảo vệ mũi khiến nó có thể viêm, đau cho trẻ. Vì vậy, cha mẹ không nên rửa mũi dù là nước muối sinh lý cho trẻ khi trẻ không mắc bệnh hô hấp.
P.Hằng (ghi)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X