Hotline 24/7
08983-08983

Cô bé đầu tổ quạ vì hội chứng tóc mất kiểm soát

Hội chứng kỳ lạ chỉ ảnh hưởng đến 100 người trên toàn thế giới khiến bé Phoebe Braswell luôn trong tình trạng đầu tóc rối bời, thậm chí, cô bé còn không dám đi chơi tại nơi đông người.

Với mái tóc vàng ánh kim, xù tung chẳng giống ai trong nhà, mới đây, cô bé Phoebe Braswell, đến từ Carolina, Hoa Kỳ, đã được chẩn đoán mắc hội chứng tóc mất kiểm soát.

co-be-luon-dau-bu-toc-roi-vi-hoi-chung-toc-mat-kiem-soat.jpgMỗi khi ngủ dậy là tóc của Phoebe lại dựng đứng như bị điện giật. Dù dùng bờm cũng không khiến chúng xẹp xuống được.

Chị Jamie, mẹ của Phoebe, kể lại rằng lần đầu tiên chị nhận thấy sự bất thường là khi Phoebe được 3 tháng tuổi. Lúc đó, những sợi tóc cứng như rơm bắt đầu nhú lên trên da đầu của bé: “Ban đầu, chúng tôi bỏ qua và không nghĩ gì về nó. Tuy nhiên, khi con bắt đầu mọc nhiều tóc, tôi đã đưa bé đi khám. Sau khi kiểm tra, bác sĩ hỏi: “Tóc của cô bé vẫn luôn mọc như thế này sao?”.
Tôi trả lời: “Ồ, vâng. Mọi người đều biết Phoebe vì mái tóc xù này. Chúng tôi thậm chí còn không dám xuất hiện ở nơi công cộng”.

Ông ấy nói tiếp: “Nếu có bất kỳ sự thay đổi xảy ra, hãy cho tôi biết”. Đồng thời, bác sĩ còn cho biết ông ấy chưa bao giờ thấy trường hợp tương tự nhưng ông thấy nó rất thú vị.

Khoảng vài tháng trước, chúng tôi đã tìm kiếm thông trên Facebook và biết được hóa ra bé nhà tôi mắc Hội chứng tóc mất kiểm soát”.

co-be-luon-dau-bu-toc-roi-vi-hoi-chung-toc-mat-kiem-soat-1.jpg
Mái tóc của Phoebe là do bé mắc hội chứng tóc mất kiểm soát
co-be-luon-dau-bu-toc-roi-vi-hoi-chung-toc-mat-kiem-soat-3.jpg Phoebe có mái tóc khác hẳn mọi người trong gia đình

Chị Jamie nói tiếp: “Tôi đã thử hàng chục sản phẩm nhằm mục đích kiểm soát mái tóc của Phoebe, nhưng chẳng có sản phẩm nào có tác dụng cả. Mỗi sáng, bé thức dậy, tóc đều dựng đứng hết cả lên. Khi chúng tôi ra ngoài, thay vì khen: “Ồ, cô bé thật dễ thương” thì người ta lại nói: “Ồ, mái tóc của cô bé này thật điên rồ”.

Có một lần, khi chúng tôi vào một cửa hàng tạp hóa, có một người phụ nữ đã còn nói với tôi rằng: “Con bé sẽ ghét cô nếu con bé nhìn thấy những bức ảnh chụp bé ra ngoài đường với bộ dạng như thế này. Cô nên chải tóc cho bé đẹp hơn. Tại sao cô không buộc tóc cho bé được cơ chứ?”.

Họ nói vậy nhưng họ không biết rằng việc chải tóc khiến bé bị đau. Mỗi buổi sáng, tôi đều chải và xịt đủ mọi thứ lên tóc con để chúng xẹp xuống nhưng chỉ 30 phút sau là nó lại dựng lên như cũ”.

co-be-luon-dau-bu-toc-roi-vi-hoi-chung-toc-mat-kiem-soat-2.jpg
Hình ảnh của Phoebe khi mới mọc tóc

Trên thực tế, nhà khoa học thiên tài Albert Einstein cũng mắc phải hội chứng kỳ quặc này và có thể có đến hàng nghìn người trên thế giới mắc phải nhưng đến nay mới chỉ có hơn 100 trường hợp được biết đến.

Jamie nói thêm: “Tôi rất yêu mái tóc đặc biệt của Phoebe. Nhưng tôi lo lắng về việc bé có thể bị bắt nạt khi đến trường”.tr

Theo Trà Li  - Phụ nữ Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X