Hotline 24/7
08983-08983

Có 3/9 dấu hiệu này chắc chắn bạn đang "thiếu thốn" tình cảm

Thích giả ngu trước mọi việc, ít chủ động liên lạc với bạn bè, lười ra ngoài, và một vài trong số những điều được nhắc dưới đây thì chắc chắn bạn là người đang thiếu thốn tình cảm đấy. Nếu bạn còn đang nghi ngờ mình có phải là người bị thiếu thốn tình cảm lâu ngày, hãy đọc và tự mình kiểm chứng nào!

Đã bao lâu rồi bạn không hề có cảm giác muốn yêu một ai đó? Mối tình gần đây nhất của bạn là khi nào? Và đã có một lúc nào đó, bạn có cảm giác mình bị mọi người xung quanh lãng quên? Bạn đang thiếu thốn tình cảm trầm trọng rồi đấy. Hãy tự kiểm tra bằng những dấu hiệu nhận biết dưới đây.

Lười ra ngoài

Ngay cả khi bạn rảnh rỗi và chỉ nằm ở nhà xem phim nhưng bạn cũng chẳng muốn đi đâu cả. Thậm chí, bạn không còn cả thấy thích thú với việc trang điểm và diện một bộ đồ xinh để ra ngoài hẹn hò với bè bạn.


Theo các chuyên gia tâm lý, đây là biểu hiện của những người thiếu thốn tình cảm trầm trọng. Và nó cũng cho thấy bạn đang già đi đấy nhé.

Hay giả "ngu"

Không phải bạn kém thông minh, chỉ là bạn không muốn nói và chẳng muốn giải thích mặc dù bạn đã nắm được toàn bộ các vấn đề xảy ra. Và kiểu tính cách này cũng là biểu hiện của người thiếu thốn tình cảm bởi nó cho thấy có vẻ như mọi chuyện xung quanh bạn đều là vô nghĩa. Người thiếu thốn tình cảm cũng thường xuyên thờ ơ và lạnh nhạt với người xung quanh.


Ít khi chủ động liên lạc với bạn bè

Những người thiếu thốn tình cảm thường nghĩ mọi người không rảnh để tiếp chuyện cùng mình và đó chính là lí do khiến bạn dần sợ liên lạc với người khác trước. Với bạn khi nói chuyện bạn sẽ chẳng biết bắt đầu từ đâu và làm thế nào để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.


Nhạy cảm

Nếu để ý bạn sẽ thấy, người thiếu thốn tình cảm thường có trí tưởng tượng phong phú. Họ luôn nghĩ nhiều về mọi chuyện, thậm chí họ liên tưởng thái quá và biến mọi thứ đi theo hướng tiêu cực.


Thay vì đem những thắc mắc hỏi bạn bè, người thân, họ tự huyễn hoặc và ôm mình trong thế giới bé nhỏ mà chính họ tạo ra. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến người này dễ rơi vào trạng thái stress, áp lực, mệt mỏi.

Có hai tính cách

Bạn luôn cười đùa với mọi người khi ở trong không gian tập thể nhưng lúc ở một mình bạn lại dễ rơi vào trạng thái buồn phiền, mệt mỏi và tuyệt vọng.


Sở dĩ những người này có hai tính cách bởi họ luôn muốn che đậy đi một nửa yếu đuối của mình.

Sống nguyên tắc, không thích sự thay đổi

Những người này thường đưa ra cho mình nguyên tắc “ngầm” và luôn bắt bản thân phải tuân theo nó. Mặc dù các nguyên tắc đó được thay đổi để bạn tốt hơn, biết cách yêu thương mình hơn, nhưng chính điều này khiến bạn trở nên khô khan và xa rời tập thể.


Không những thế, trước mỗi câu chuyện, bạn vẫn cảm thấy có lỗi với bản thân và rất ghét với những thay đổi đó.

Bộc lộ cảm xúc thái quá

Thực tế cho thấy, người thiếu thốn tình cảm luôn có xu hướng bộc lộ quá nhiều cảm xúc của mình một cách thái quá. Họ thường xuyên nóng giận vô cớ mà không có nguyên nhân, rồi một ngày nào đó họ lại thu mình một cách lặng lẽ hay tự nhiên phấn khích, vui sướng kì lạ.


Chậm chạp trước mọi tình huống

Người thiếu thốn tình cảm thường phản ứng cực kỳ chậm chạp, nhiều lúc đơ ra dù đang trò chuyện cùng đám bạn thân. Họ khó thể tập trung nếu rơi vào tình huống trong một buổi phỏng vấn hay thuyết trình, mặc dù trước đó đã chuẩn bị rất kỹ.


Tỏ thái độ ra mặt với người mình ghét

Đó là những biểu hiện thờ ơ, lạnh nhạt với người mình không thích, bởi bạn cho rằng, khi đã ghét thì không cần quan tâm đến suy nghĩ của họ. Với bạn, nếu đã không thích thì đừng cho nhau thời gian, đừng cho nhau hy vọng, nên cứ “tuyệt tình” và bạn như một con người “máu lạnh” với những người mình không thích là tốt nhất.


Bạn có nằm trong số những người đang thiếu thốn tình cảm?

Theo Gia Đình Mới - Nguồn ảnh: Blog Viecngay.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X