Hotline 24/7
08983-08983

Chuyện lạ: Bé trai 5 tuổi sở hữu chiều cao 1m70

Cậu bé người Ấn Độ, Karan Singh khiến bao người ngỡ ngàng khi biết tuổi thật của cậu.

5 tuổi và cao 1m70, Karan Sighh luôn làm người lạ giật mình khi sở hữu chiều cao quá "khủng" so với độ tuổi của mình.

Dù mới hơn 5 tuổi một chút (Karan Singh sinh năm 2008) nhưng cậu bé Karan Singh, cư trú thành phố Meerut, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã cao hơn 170cm. Đây cũng không phải lần đầu cậu bé có chiều cao vượt trội này thu hút giới truyền thông.

Ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, cậu nhóc người Ấn Độ này đã được tổ chức Kỷ lục thế giới Guiness công nhận là bé trai sơ sinh cao và nặng nhất thế giới khi chào đời với cân nặng 7 kg và dài hơn 60 cm. 

Karan luôn cao hơn các học sinh khác, kể cả họ có gấp đôi tuổi cậu bé.

Với chiều cao "khủng" mà cực nhiều thanh niên tuổi trưởng thành mơ ước, cậu nhóc Karan cũng có một ước mơ của riêng mình, đó là trở thành một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp.

Ước mơ của cậu bé hoàn toàn nằm trong tầm tay khi các bác sĩ cho biết mặc dù cậu bé cao nhanh một cách khác thường so với bạn bè đồng trang lứa nhưng Karan không gặp bất cứ vấn đề sức khỏe nào, rằng cậu bé hoàn toàn có thể phấn đấu để đạt được mong ước đó nếu nghiêm túc với ước mơ của mình.

Cậu nhóc Karan được di truyền chiều cao từ cha mẹ.

Được biết, chiều cao "khủng" của Karan là do di truyền từ cha mẹ. Ông Sanjay, bố của Karan cao hơn 1m9, còn mẹ là bà Shweatlana cao 2m18. Và tính đến năm 2012, bà Shweatlana vẫn là người phụ nữ cao nhất Ấn Độ.

Điều lý lý giải cho việc Karan sở hữu chiều cao vượt trội mà không gặp bất cứ vấn đề nào về tuyến yên hay sức khỏe. 

Xem thêm một số hình ảnh so sánh hài hước về chiều cao rất ấn tượng của cậu nhóc 5 tuổi người Ấn Độ này.

 

AloBacsi.vn
Theo Lê Nguyên - Dân Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X