Chữa khỏi bệnh nhi có nhịp tim cực nhanh 250 lần/phút
Trung tâm tim mạch BV Trung ương Huế đã điều trị 300 ca bằng phương pháp điều trị “Đốt điện tâm đồ” với tỉ lệ thành công lên đến gần 100%.
Em Nguyễn Phương Thạnh (11 tuổi ở xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất mắc bệnh nhịp tim nhanh cực phát đang được điều trị tại Trung tâm Tim mạch - BV Trung ương Huế. Em Thạnh bị mắc bệnh nhịp tim nhanh cực phát trên thất với các biểu hiện như cơn nhịp nhanh vào lại tại nút nhĩ thất, cơn nhịp nhanh tại đường nhịp nhanh nhĩ…
Trước khi được đưa vào điều trị tại BV Trung ương Huế, em Thạnh đã được nằm điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, thế nhưng do điều kiện và phương pháp điều trị còn chưa hiện đại chỉ điều trị bằng thuốc nên em Thạnh không thể khỏi được, nhịp tim vẫn cao, vẫn có những biểu hiện đau, nôn mửa, không thể đi lại được.
BS Tô Hưng Thụy, khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch, Trung tâm Tim mạch BV Trung ương Huế, người trực tiếp điều trị cho biết: “Khi em Thạnh mới đến nhập viện, nhịp tim chúng tôi đo được là rất cao, tim đập cực nhanh lên đến 230-250 lần/ phút, có nhiều biểu hiện suy giảm, cơ thể suy nhược… Sau khi được chuẩn đoán và đo điện tâm đồ, chúng tôi quyết định làm phương pháp đốt “Điện tâm đồ triệt để” cho em Thạnh. Sau thời gian đốt đến nay nhịp tim của em Thạnh đã trở lại như bình thường và có thể hoạt động trở lại”.
Các bệnh có chỉ định thăm dò và “đốt” triệt để bao gồm: Hội chứng W-P-W, đây là hội chứng với đường phụ thể hiện trên điện tâm đồ. Nhịp nhanh kịch phát trên thất bao gồm cơn nhịp nhanh tại nút nhĩ thất, cơn nhịp nhanh do đường phụ nhịp nhanh nhĩ. Các trường hợp cuồng nhĩ hoặc rung nhĩ với đáp ứng thất nhanh. Ngoại tâm thu thất và cuối cùng là nhịp nhanh thất. Tất cả điều đã được điều trị thành công tại Trung tâm tim mạch BV Trung ương Huế.
TS Nguyễn Cửu Lợi, Trưởng Khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch, BV Trung ương Huế cho biết : “So với hai đầu Hà Nội và TPHCM, chi phí vẫn thấp hơn. Nhưng do bệnh nhân đến điều trị đa số là từ các tỉnh Miền Trung có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt. Chúng tôi rất mong có nhiều sự giúp đỡ từ các nguồn tài trợ để có thể thực hiện điều trị bằng phương pháp này cho những hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em nghèo”.
AloBacsi.vn
Theo Thái Bá, Đại Dương - Dân Trí
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình