Hotline 24/7
08983-08983

Chữa đục thủy tinh thể bằng thuốc nhỏ mắt

Các nhà khoa học Mỹ tại ĐH California đã thí nghiệm dạng thuốc nhỏ mắt mới để trị liệu bệnh đục thủy tinh thể ở động vật.

Nếu thành công trên người, đây sẽ là thuốc nhỏ mắt đầu tiên thay thế phẫu thuật để chữa trị đục thủy tinh thể.

Trong thí nghiệm được công bố trên tạp chí Nature, chuyên gia nhãn khoa Kang Zhang và cộng sự đã sử dụng dạng thuốc nhỏ mắt để điều trị cho 7 con chó bị đục thủy tinh thể.

Thuốc được bào chế từ thành phần hữu cơ tên gọi lanosterol vốn do mắt sản sinh. Sau 6 tuần nhỏ thuốc, mắt của 3 con chó phục hồi hoàn toàn trong khi những con còn lại có cải thiện đáng kể.

Thí nghiệm trên thỏ cũng cho thấy kết quả rất đáng khích lệ. Nhóm nghiên cứu cho biết có khả năng thuốc này được bắt đầu thử nghiệm trên người trong 2 năm tới.

Tại Mỹ, tỉ lệ mắc bệnh đục thủy tinh thể ở người trên 40 tuổi là 17,2% Ảnh: 20 MINUTES
Tại Mỹ, tỉ lệ mắc bệnh đục thủy tinh thể ở người trên 40 tuổi là 17,2% Ảnh: 20 MINUTES

Đục thủy tinh thể là bệnh dẫn đến mù mắt hàng đầu trên thế giới với biểu hiện là thủy tinh thể mắt bị che phủ, ngăn ánh sáng vào thủy tinh thể, khiến bệnh nhân khó thấy rõ và tình trạng nặng có thể bị mù. Cho đến nay, bệnh chỉ được can thiệp bằng phẫu thuật.

Theo Trúc Lâm - Người lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X