Hotline 24/7
08983-08983

Chữa bệnh tự kỷ bằng châm cứu

Tự kỷ đang ám ảnh nhiều gia đình có con nhỏ vì căn bệnh này đang có chiều hướng gia tăng và chưa có phương pháp chữa khỏi.

Mới đây, BV Châm cứu T.Ư đã ứng dụng liệu pháp châm cứu kết hợp chăm sóc, bấm huyệt và giáo dục, đem lại hiệu quả tích cực trong điều trị các ca bệnh này.

Tăng khả năng ngôn ngữ, giao tiếp cho trẻ tự kỷ

BS Nguyễn Quốc Văn (Trưởng khoa Tự kỷ - Bại não, BV Châm cứu T.Ư) cho biết: “Mỗi ngày tại đây điều trị cho khoảng 40 - 50 trẻ với các mức độ bệnh tự kỷ khác nhau. Nguyên nhân phần lớn các ca bệnh là do yếu tố gen (một đoạn gen X bị yếu). Việc “sửa chữa” gen này là không thể, nên điều trị để trẻ hoàn toàn như trẻ bình thường hầu như khó đạt được. Khâu điều trị sẽ giúp các cháu có thể tự chủ cuộc sống của mình”.

Các cháu bé tự kỷ đang được điều trị tại BV Châm cứu TƯ. Ảnh: Việt Thành
Cháu Bùi Gia Khánh (3,5 tuổi, ở TP.Thanh Hóa) đang được điều trị tự kỷ tại đây. Bà ngoại cháu Khánh cho biết: "Đến năm 3 tuổi cháu vẫn chậm nói, hay ngồi im, không hoạt động, nên gia đình đưa ra BV Nhi T.Ư khám và được chẩn đoán tự kỷ. Sau khi tìm hiểu kỹ về phương pháp châm cứu chữa bệnh tự kỷ ở BV Châm cứu T.Ư, gia đình đã chuyển cháu đến khoa Nhi điều trị. Chỉ sau vài đợt điều trị, biểu hiện của cháu đã khả quan hơn, khi gọi tên, cháu đã biết quay lại, nói được câu dài hơn, nhận biết được một số bộ phận cơ thể...".

Nằm trên giường bệnh, cháu Bảo Linh (13 tháng tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang được y tá xoa bóp, day huyệt kết hợp với thủy châm, điện châm. Mẹ của Linh chia sẻ: “Bé bị ngạt ối lúc sinh và được chẩn đoán bị teo não phải. Đây là đợt điều trị thứ 2, nhưng cháu đã tiến bộ. Nếu trước đây cháu nhận biết rất kém thì nay ánh mắt cháu đã nhanh nhẹn, hoạt bát hơn, nói bập bẹ”.

Mở thêm hy vọng chữa tự kỷ

Theo BS Văn, tự kỷ không thể điều trị đơn lẻ bằng riêng phương pháp nào, mà cần kết hợp các phương pháp điều trị - phục hồi chức năng. Tùy theo ca bệnh mà các BS áp dụng phác đồ điều trị cụ thể với phương pháp điều trị, công thức huyệt, điện châm kết hợp với thủy châm, cùng với xoa bóp bấm huyệt và giáo dục kỹ năng sống... kèm theo có một số bài tập vận động thô (ném bóng vào rổ, xếp hình), vận động tinh (xâu vòng, viết, tô màu) để trẻ có thể cầm bút viết và học; giáo dục kỹ năng sống có tác dụng kích thích phát âm, giao tiếp... Thời gian điện châm, thủy châm và học kỹ năng gần 2 giờ/ngày, trong đó học kỹ năng sống 1 giờ.

BS Vân Anh là người kiêm giáo viên của lớp giáo dục kỹ năng sống đặc biệt này cho biết: "Kết hợp giữa điều trị bằng phương pháp châm cứu, xoa bóp bấm huyệt kích thích thần kinh, cơ để tăng cường hoạt động của trẻ thì giáo dục kỹ năng sống (chơi đồ chơi, xúc cơm, vệ sinh, tập nói, nhận mặt chữ...) để giúp các cháu dần thích nghi.

“Với phương pháp không dùng thuốc và có dùng thuốc của y học cổ truyền, thủy châm vào huyệt, đây là mô hình kết hợp đông tây y. Hiệu quả trong việc điều trị cho các trẻ bị tự kỷ, đặc biệt những cháu đến BV sớm trong vòng 1 - 2 tuổi” - PGS-TS Nghiêm Hữu Thành (GĐ BV Châm cứu T.Ư) cho biết. Quá trình điều trị liên tục của 76 trẻ tự kỷ (từ 20 tháng đến 7 tuổi) điều trị tại BV thời gian qua cho thấy:

Châm cứu có tác dụng làm giảm mức độ nặng của các dấu hiệu lâm sàng chính về kỹ năng tương tác xã hội, ngôn ngữ và các hành vi bất thường. Chẳng hạn, tỉ lệ trẻ chơi một mình giảm từ 90% xuống còn 54%, có hành vi lạ giảm từ 86% xuống còn 50%, không biết chỉ bộ phận cơ thể từ 90% còn 40%... Thời gian tới, mô hình điều trị tự kỷ tại BV Châm cứu TƯ sẽ được nhân rộng ra các BV y học cổ truyền trong cả nước.
AloBacsi.vn
Theo Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X