Hotline 24/7
08983-08983

‘Chủ tịch trẻ nhất nước' về làm bí thư Hà Giang

Ông Đặng Quốc Khánh, người nhận nhiệm vụ chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh từ lúc 40 tuổi, vừa được Bộ Chính trị phân công làm bí thư Tỉnh ủy Hà Giang thay ông Triệu Tài Vinh.

Ngày 6-7, tại Hà Giang, Ban Tổ chức trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Đặng Quốc Khánh, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Tĩnh, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Đặng Quốc Khánh được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Trưởng Ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của trung ương đối với những đóng góp trong quá trình công tác của ông.

Bộ Chính trị, trung ương tin tưởng trên cương vị mới, ông Khánh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ và kinh nghiệm của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại lễ công bố, tân bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh hứa sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Chính trị phân công, cùng Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng bộ, đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Ông Đặng Quốc Khánh khẳng định: "Nhiệm vụ mới rất nặng nề, tuy nhiên với ý chí quyết tâm cao cùng với việc được lớn lên từ mảnh đất Hà Tĩnh giàu truyền thống, được đào tạo, bồi dưỡng qua nhiều năm công tác, bản thân sẽ phấn đấu hết mình để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mới tại Hà Giang".

Ông cũng mong muốn tiếp tục được chia sẻ, lấy kinh nghiệm thành công ở Hà Tĩnh để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tại Hà Giang.

Trước đó, ông Triệu Tài Vinh, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, đã thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Vinh được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức phó trưởng Ban Kinh tế trung ương.


Trước đó, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, theo đó luân chuyển, chỉ định ông Trần Tiến Hưng - ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII - tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, quê xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, là con trai ông Đặng Duy Báu - nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1996-2005.

Ông Khánh là tiến sĩ quản lý đô thị và công trình (bảo vệ luận án năm 2012 tại Đại học Kiến trúc Hà Nội).

Ông Đặng Quốc Khánh từng giữ các chức vụ: phó giám đốc, giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh; bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh; phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 1-2016, ông được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 4-2016, ông được bầu giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Cuối tháng 4-2016, ông Khánh được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016. Khi đó, ông Khánh vừa 40 tuổi, là chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất thời điểm đó.

Đến tháng 6-2016, ông tiếp tục được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Khánh là đại biểu Quốc hội khóa XIV và là trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X