Hotline 24/7
08983-08983

Chồng tôi bị bệnh gout, một vài u gout đã vỡ và chảy dịch, nên xử lý sao BS Vinh ơi!

Câu hỏi

Thưa bác sĩ Vinh! Chồng tôi 64 tuổi, bị bệnh gout hơn 5 năm nay. Hiện giờ trên các khớp tay, chân đều có những u gout lớn. Ở các khớp khuỷu chân 1 vài u gout đã vỡ ra và chảy các cặn màu trắng ra ngoài. Tôi thường xuyên rửa và thay băng hàng ngày. Những ngày gần đây tôi thấy ở đó chảy ra dịch (chất gì màu đỏ sậm), có lúc rất nhiều. Tôi không biết đó là chất gì? Có phải là máu hay không BS? Và có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Tôi xin bác sĩ tư vấn và cho tôi biện pháp chữa trị. Bệnh này trị có khỏi hẳn không? Tôi xin chân thành cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến bác sĩ. (Võ Đức - Quảng Nam)

Trả lời
Chào chị,
 
Acid uric tăng trong máu khoảng 7-  10 năm mới hình thành nên cục tophi. Cục tophi ở ngón chân cái đã vỡ thì chồng chị phải đến BS chuyên khoa ngoại chấn thương chỉnh hình để xem xét vấn đề phẫu thuật nhằm tránh nhiễm trùng lan rộng, mặc dù phẫu thuật không đơn giản.
 
Bệnh của chồng chị đến thời điểm này không thể trị dứt được, nhưng bắt buộc phải kiểm soát tốt acid uric trong máu để tránh các biến chứng nặng nề không thể cứu vãn được ở khớp và thận.
 
Chúc chị và anh nhà luôn vui - khỏe!


 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X