Hotline 24/7
08983-08983

Chồng ngại đi khám nam khoa, giải quyết thế nào?

Câu hỏi

Trả lời

Chào bác sĩ,

Chồng em đang “hoành tráng” lắm nhưng lại gặp trục trặc đột xuất, dù đã cắt mấy thang thuốc bắc tẩm bổ, tranh thủ ngâm vài bình rượu thuốc để lấy lại “sinh lực” nhưng không mấy hiệu quả. Nhưng ảnh lại ngại đi khám vì sợ gặp người này, người kia thì mất mặt. giờ em phải làm sao để khuyên chồng ạ? Em biết vấn đề này cũng hơi tế nhị nên chưa biết thế nào cả?

Em tìm hiểu thì thấy Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có khám, điều trị tình trạng như chồng em? Ở đây khám có được không ạ? Quy trình khám thế nào, có khép kín không?

(H.T.H - Hà Nội)

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Bạn thân mến,

Chuyện chăn gối là một nhân tố quan trọng trong đời sống vợ chồng. Hầu hết cánh mày râu đều có tâm lý e dè khi phải đi khám nam khoa.

Nắm bắt được tâm lý này, nhiều phòng khám tư nhân, đặc biệt là phòng khám có yếu tố nước ngoài mọc lên như nấm, nhằm đánh vào tâm lý e ngại của quý ông. Hậu quả là nhiều bệnh nhân mất rất nhiều thời gian và tiền bạc mà vẫn không giải quyết được vấn đề mình gặp phải.

Vì thế, trong hoàn ảnh này chị nên khéo léo động viên để ông xã tự tin hơn. Hơn nữa, ở những bệnh viện lớn, uy tín thông thường việc khám nam khoa khá tế nhị, bảo mật thông tin nên gia đình bạn có thể yên tâm về tính riêng tư của việc thăm khám.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mà bạn hỏi là là bệnh viện chuyên khoa hạng I của thành phố Hà Nội trong lĩnh vực sản phụ khoa và kế hoạch hóa gia đình. Tại đây có khám, điều trị các bệnh lý nam khoa bao gồm hiếm muộn nam và các bệnh lý khác xuất tinh sớm, rối loạn cương, các bệnh da và hoa liễu…

Quy trình gồm các bước khám và siêu âm được thực hiện tại phòng khám nam khoa -  Phòng 11 nhà B của bệnh viện:

Hỏi bệnh: Bệnh nhân được hỏi bệnh sử, khai thác được tình trạng sức khỏe hiện tại và quá khứ. Tiền sử có hút thuốc lá, uống rượu, sử dụng chất kích thích hay không?

Khám bao gồm khám tổng quát và khám bộ phận sinh dục: Nhằm đánh giá tổng thể tình trạng cơ thể, cơ bắp, đánh giá sự phân bố lông ở bộ phận sinh dục.

Bệnh nhân được kiểm tra cấu trúc của bộ phận sinh dục, tinh hoàn, mào tinh hoàn, nhằm phát hiện bất thường về cấu trúc bộ phận sinh dục.

Siêu âm: Được sử dụng thường quy nhằm phát hiện các bất thường của cấu trúc bên trong bìu, đánh giá các tình trạng giãn của búi tĩnh mạch tinh và các cấu trúc của mào tinh.

Các chỉ định xét nghiệm: Tùy theo vấn đề mà bệnh nhân gặp phải, bệnh nhân sẽ được làm xét nghiệm bao gồm: Tinh dịch đồ, xét nghiệm phân mảnh tinh trùng, xét nghiệm PCR trong các bệnh  HPV, clamydia và bệnh lậu…

Phân tích kết quả: Sau khi đã hoàn thành quy trình khám trên, bệnh nhân sẽ chờ kết quả tại phòng 1- B3.

Khu vực khám nam khoa - trực thuộc khoa Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Để tiết kiệm tối đa thời gian chờ cũng như việc tránh ngồi lâu có thể “gặp người quen”, bạn có thể liên hệ đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để đặt lịch khám theo yêu cầu trực tuyến qua tổng đài 1900 6922. Giờ đặt lịch điện thoại từ 7g30 - 11g30 và từ 13g30 - 16g30 (từ thứ 2 - thứ 6). Tổng đài không tiếp nhận điện thoại vào hai ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Nếu bạn đặt lịch khám thứ 7, chủ nhật cần đặt khám trước 7g sáng để sắp xếp.

Cơ sở 1: Số 929, đường La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 38, Cảm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cơ sở 3: Số 10, Đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Cấp cứu: 0243 8343181 - đặt khám: 0167 915 1515
http://benhvienphusanhanoi.vn

Chúc vợ chồng bạn luôn vui, khỏe, sớm tháo được “nút thắt” trong lòng!

Trân trọng!

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X