Hotline 24/7
08983-08983

Chồng em bị đứt gân cổ tay, có cần phải uống thuốc?

Câu hỏi

Chào BS, Chồng em 31 tuổi, trong khi sửa chuồng cho khỉ thì bị khỉ cắn, anh giật tay ra, vết thương rất to và đứt gân tay trái. Chồng em đã đi BV tư để nối gân, BS bó tay như bó bột, điều trị bằng đường chích mông và chích tĩnh mạch tay chứ không uống thuốc gì. Mới chích 2 ngày mà chồng em đã đau nhức hết người, không đi nổi. Vậy giờ phải làm sao thưa BS? Có về chấn thương chỉnh hình không ạ? Cảm ơn BS. (Ti Chanh - ti…@gmail.com)

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Các thông tin em cung cấp khá chung chung và sơ sài, không giúp ích cho việc xác định nguyên nhân cũng như định hướng điều trị.

Nếu hiện tại tình trạng của chồng em trở nặng, có dấu hiệu toàn thân hơn là triệu chứng ở tay thì em nên đưa chồng tới bệnh viện có khoa cấp cứu gần nhất để tìm nguyên nhân và chữa trị, em nhé!

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X