Hotline 24/7
08983-08983

Chiều nay (6/6), Hà Nội lại mưa to kèm giông

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, chiều nay (6/6) các tỉnh Bắc Bộ sẽ có một đợt mưa to, có nơi mưa rất to, kèm theo giông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây, kết hợp với một vùng xoáy thấp trên cao hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ, dự báo từ ngày 05 đến ngày 7 tháng 6, ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Nền nhiệt ở Bắc Bộ tiếp tục giảm thêm 2-3 độ C so với hôm qua, nền nhiệt phổ biến là 29-32 độ C. Riêng chiều ngày 6/6 mây giông sẽ quay trở lại lan ra toàn khu vực Bắc Bộ. Khu vực Hà Nội sẽ có mưa giông, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật.

Cây đổ đầy đường Hà Nội sau cơn giông, kèm lốc xoáy tối 4/6.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ CNhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ CNhiệt độ cao nhất từ : 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Gió mùa Tây Nam mang ẩm cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nên nắng không quá mạnh, với mức nhiệt 31 - 34 độ C ở Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 2 - 3 độ C.

Trên biển, khối mây đối lưu lớn bao trùm khắp khu vực vịnh Bắc Bộ khiến thời tiết có nguy cơ xuất hiện lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực vịnh Thái Lan cũng có nguy cơ cao gió giật và lốc xoáy do mây đối lưu phát triển.
AloBacsi.vn
Theo Kiến thức

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X