Hotline 24/7
08983-08983

Chiếc răng hàm to nhất bị lung lay, có phải hiện tượng thay răng?

Câu hỏi

BS ơi cho tôi hỏi, Hiện tôi 22 tuổi và gặp một số vấn đề về chiếc răng hàm của mình. Tôi thấy chiếc răng hàm to nhất của mình bị lung lay, đó là chiếc thứ 2 từ trong ra ngoài, hàm bên phải. BS cho tôi hỏi đấy có phải là hiện tượng thay răng không ạ? Hay là do vấn đề gì ạ? Mong BS sớm trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn BS.

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Ở độ tuổi của bạn thì tất cả các răng trên cung hàm đều là răng vĩnh viễn và không còn hiện tượng thay răng. Răng lớn nhất trên cung hàm của bạn lung lay có thể do những nguyên nhân sau:

Thứ nhất là răng đã chết tuỷ do chấn thương, do sâu lâu ngày dẫn đến nhiễm trùng chóp tiêu xương lan rộng, làm răng lung lay.

Thứ hai là do nha chu viêm, nguyên nhân từ việc vệ sinh răng miệng kém, thói quen hút thuốc lá thường xuyên, ăn nhiều đồ ngọt... Bệnh gây ra tình trạng hôi miệng, chảy máu chân răng, phá huỷ mô nâng đỡ xung quanh răng làm tiêu xương ổ răng dẫn đến lung lay răng.

Thứ ba do chấn thương khớp cắn, dãn dây chằng nha chu, răng đau nhiều khi chạm và lung lay nhẹ. Tuy nhiên đây chỉ là tình trạng tạm thời, sau khi phục hồi bạn sẽ mất cảm giác lung lay răng.

Thứ tư là cắn chấn thương nhưng với lực quá mạnh làm gãy răng. Răng bị gãy ở phần chân, phần thân răng còn dính nướu, nên bạn có thể tưởng nhầm là răng lung lay.

Bạn cần đi khám để có cách điều trị sớm và tốt nhất nhé.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X