Hotline 24/7
08983-08983

Chia sẻ kinh nghiệm giúp con giảm ho khi ngủ hiệu nghiệm

Tại sao con tôi hay ho nhiều về đêm và sáng sớm? Giấc ngủ con bị giảm làm con khó chịu, khóc quấy, con ho nhiều lúc này lại hay nôn trớ - mẹ phải làm sao đây?.

Trẻ ho nhiều lúc ngủ - ho nhiều khi nằm hay ho nhiều về đêm?

Gần đây thời tiết chuyển mùa làm ngày nóng, đêm lạnh làm nhiều bé không ho hoặc ít ho vào ban ngày vì lúc này bé đang ở tư thế vận động, các chất nhầy tiết thoát ra ngoài một cách dễ dàng. Nhưng ban đêm hoặc sáng sớm nhiệt độ hạ thấp, bé ngủ, các chất nhày ứ đọng trong cổ gây kích thích ho, khó chịu không ngủ được và quấy khóc suốt đêm.

Chị N.M (Đà Nẵng) từng phàn nàn: “Bé nhà mình cứ nằm ngủ là ho dữ dội ( ho khan), ói ra cả sữa và thức ăn dù đi ngủ sau khi ăn gần 2 tiếng đồng hồ. Con ho vào ban đêm thì không nói gì nhưng ngay cả nằm ngủ trưa nó cũng ho. Mình kê gối cao hơn hoặc cho con nằm nghiêng mà tình trạng ho vẫn thế. Lạ nhất là khi con ngồi dậy hay chạy chơi thì không ho, lâu lâu hục hặc vài tiếng thôi. Mỗi lúc con nằm là thấy thảm cảnh, tình trạng nôn trớ thì kho có khi không. Cho bé đi khám thì phổi bé sạch, bé ho do xuất tiết & viêm hô hấp trên. Mình chưng tắc mật ong rồi mật ong gừng loạn xạ cả tháng luôn rồi mà vẫn không hết hẳn cái chứng ho "nằm" này. Xót con ghê luôn đi mà không biết phải làm sao?”
 
Tại sao con tôi hay ho nhiều về đêm và sáng sớm? Giấc ngủ con bị giảm làm con khó chịu, khóc quấy, con ho nhiều lúc này lại hay nôn trớ?(ảnh minh họa)
Tại sao con tôi hay ho nhiều về đêm và sáng sớm? Giấc ngủ con bị giảm làm con khó chịu, khóc quấy, con ho nhiều lúc này lại hay nôn trớ? (ảnh minh họa)

Chị B (Hà Đông, Hà Nội) tâm sự: “Bé Bông nhà mình mới 18 tháng tuổi, 1 tháng nay trở lạnh, đêm nào bé cũng ho. Ban ngày bé chơi, nô đùa bình thường, có chảy chút ít nước mũi nhưng không thấy ho hắng, nhưng về đêm thì bé ho nhiều thành cơn sặc sụa, khò khè khó thở và mất ngủ. Đêm ngủ thì mặc ấm quá cũng sợ con ra mồ nhiều mồ hôi, thoáng quá thì dễ bị lạnh lại càng làm con ho nhiều hơn. Lo lắng vì có đêm cháu ho 2-3 lần, lần ho nào cũng nôn ra giường và quần áo nên chị mua đủ các loại thuốc cho con uống. Mình còn mua tinh dầu tràm về dùng nhưng con cũng không có dấu hiệu nào giảm ho đáng kể. Mình tìm hiểu trên mạng thì nói đây là tình trạng ho về đêm hoặc sáng sớm do lạnh, có nơi lại nói là ho khi nằm nên cũng hoang mang”.

Thường vào khoảng thời gian ban ngày là thời điểm bé ở tư thế vận động nên các chất nhầy tiết thoát ra dễ dàng hơn, nhưng khi nằm ngủ cả ban ngày hay ban đêm hoặc sáng sớm thì các chất nhày ứ đọng trong cổ gây kích thích ho. Đờm nhớt cũng sẽ làm bé nghẹt thở, khó chịu không ngủ được và quấy khóc suốt đêm. Nếu đột ngột thấy trẻ ho sặc sụa, không bị sốt nhưng khó thở, mặt tái đi thì có thể do trẻ đã bị một dị vật vào đường hô hấp.

Trẻ bị ho lúc ngủ phần đa do bị nhiễm lạnh, bị viêm mũi xoang nên đờm nhầy từ mũi xoang chảy xuống họng kích thích gây ho khi nằm ngủ. Bé có thể đau bụng, ho đỏ mặt và cong người vì các cơ ở bụng co lại, đẩy cơ hoành lên, tống đờm ra khỏi cổ đồng thời kích thích phản xạ hầu họng gây nôn trớ khi ho.

Mách mẹ kinh nghiệm giảm ho hiệu quả cho trẻ khi ngủ

Trước đây nhiều mẹ bim sữa vẫn bàn nhau trị ho cho bé chỉ cần dùng biện pháp trị ho dân gian, cho bé ăn khỏe hấp thu tốt để tăng sức đề kháng. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, vì mới đây có nhiều mẹ bỉm sữa “treo status” chia sẻ khẳng định - trị ho cho con phải dùng biện pháp trị ho tổng hợp.

Có mẹ Ngọc H kể được một cô bạn mách nước trị ho cho con chỉ dùng thảo dược này, nước ngâm kia… là chưa đủ. Thông tin này khiến mẹ H hết sức hoang mang vì trước giờ cứ nghĩ trị ho là biện pháp vô thưởng vô phạt, dễ trị nhất và không cần quá lo lắng. Tự mình hiểu, mẹ H càng bị thuyết phục, cô chia sẻ rất kỹ lưỡng về các căn cứ khoa học của kết luận này:

Xem thêm:
PHƯƠNG PHÁP TRỊ HO MÀ NHIỀU BÀ MẸ CHIA SẺ

Cũng theo mẹ H, sau khi tham khảo cô bạn thì H quyết định chọn siro trị ho, giảm nôn trớ khi ho an toàn cho bé là phương pháp chăm sóc đường hô hấp cho con, vì giải pháp còn giúp tăng cường sức để kháng cho con. Mẹ H lý giải “Lựa chọn giải pháp siro ho chim cánh cụt không chỉ giúp dứt điểm được triệu chứng trước mắt của con là tình trạng ho, đờm và nôn trớ khi ho kéo dài nhất là khi con nằm ngủ. Các loại thảo dược được phối hợp với nhau như húng chanh, tràm, gừng, cao lá thường xuân, quất, đường phèn giúp làm ấm đường hô hấp, giảm ho, giảm nôn trớ khi ho ngoài tác dụng nhanh còn cực kỳ an toàn, hiệu quả ….”

Status của mẹ H nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của rất nhiều chị em, kể cả các hotmom. Trong số đó, có nhiều mẹ cũng tiết lộ cô luôn bỏ túi siro trị ho này trong nhà, trong túi xách của mình, chồng và balo đi học mẫu giáo của con - không chỉ cho bản thân mà cho cả gia đình.

Không dừng lại trong các nhóm chăm sóc con cái, giới văn phòng cũng xôn xao về phương pháp trị ho cho trẻ này. Có rất nhiều gia đình đã sử dụng giải pháp này và cho kết quả rất tích cực.

Siro ho BEZUT
Giảm ho, giảm nôn trớ khi ho hiệu quả cho trẻ nhỏ

Siro Ho Bezut hiệp đồng tác dụng các thành phần thảo dược an toàn và hiệu quả hàng đầu như Cao lá thường xuân, Tinh dầu tràm, Tinh dầu gừng, Tinh dầu húng chanh, Dịch ép quất (tắc) đường phèn… được chứng minh đặc biệt hỗ trợ giúp:

- Làm ấm đường hô hấp, Bổ phế, giảm ho, long đờm.

- Giảm các triệu chứng ho do viêm phế quản, ho dị ứng, ho khan, ho có đờm.

- Giảm nôn, trớ khi ho ở trẻ em.
11

Ngoài dạng chai Si rô quen thuộc, hiện Bezut đã có siro ho Bezut dạng gói chia liều sẵn, tiện dụng mang theo khi đi học, du lịch, dã ngoại....

Hotline tư vấn miễn cước: 1800 6533.

Truy cập www.Bezut.vn / https://www.facebook.com/BacsiBezut để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.

GPQC:02030/2016/XNQC-ATTP

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X