Chia sẻ của người phụ nữ bị ung thư giai đoạn 4 chữa bệnh bằng nước ép cà rốt
Chia sẻ của cô Ann về việc uống nước ép cà rốt mỗi ngày giúp chữa khỏi bệnh ung thư sẽ giúp chúng ta lạc quan hơn về điều trị căn bệnh tử thần này trong cuộc sống.
Cô Ann Cameron được chẩn đoán ung thư phổivà ung thư đại tràngnăm 2012. Nhưng đến 1/8/2013, cô nhận được kết quả khỏi bệnh. Từ trải nghiệm cá nhân, Ann tin rằng cà rốt có thể chữa ung thư không cần hóa trị, xạ trị hay thay đổi chế độ ăn uống. Và cô cho rằng, những người bị chẩn đoán ung thư nên thử điều trị bằng cà rốt vì kết quả rất nhanh chóng.
Dưới đây là những kinh nghiệm của cô Ann Cameron - người từng bị ung thư giai đoạn 4.
Cô Ann Cameron đã đẩy lui căn bệnh ung thư nhờ uống nước ép cà rốt hàng ngày
Năm 2012
Ngày 6/6 tôi có ca phẫu thuật vì được chẩn đoán ung thư đại tràng
giai đoạn 3. Tôi đã từ chối lời khuyến nghị hóa trị và cảm thấy khá hơn
từ ngày đó. Nhưng 6 tháng sau đó, 6/11, tôi nhận kết quả chụp CT cho
thấy khối u ác tính trong phổi.
Các bác sĩ chuyên khoa
nói tôi bị ung thư đại tràng ở giai đoạn di căn tới phổi. Sau này, tôi
biết rằng ung thư ở phổi không liên quan đến bệnh ung thư ruột kết mà
phát triển độc lập. Lý luận của bác sĩ là ung thư ruột kết, thậm chí di
căn, phát triển rất chậm, hai khối u ở phổi phát triển nhanh.
Các
bác sĩ chuyên khoa cũng cho biết bức xạ sẽ không thể can thiệp được và
khuyến nghị hóa trị để làm chậm sự suy giảm về mặt sức khỏe, nhưng cho
biết hóa trị sẽ không chữa được bệnh ung thư. Tôi hỏi các bác sĩ phẫu
thuật về thời gian còn lại của mình và ông cho biết nếu không thực hiện
hóa trị, tôi chỉ sống 2-3 năm nữa và thời gian cũng không nhiều nếu hóa
trị.
Tôi đã vô cùng quẫn trí. Tôi đọc tất cả những gì
tìm thấy trên Internet về các lựa chọn thay thế cho hóa trị và xạ trị.
Vô tình tôi đọc lá thư trên Internet do một người đàn ông California tên
là Ralph Cole, nói rằng uống nước ép cà rốt
hàng ngày tiêu diệt tế bào ung thư tế bào trên cổ ông và một vài người
khác đã nói với ông nước ép đã giúp điều trị nhiều loại ung thư. Ralph
mô tả chi tiết kinh nghiệm và không hề bán thứ gì hay tự cao tự đại. Vào
ngày 17, tôi bắt đầu uống nước ép trái cây từ 2kg cà rốt mỗi ngày -
theo cách mà Palph chia sẻ.
Nước ép cà rốt đến với tôi rất tình cờ sau khi tìm hiểu những chia sẻ trên Internet để chữa bệnh ụng thư
Ngày 27/11, theo kết quả chụp PET - kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh dựa trên hoạt tính sinh học của tế bào ung thư, sự hiện diện của các “điểm”, nốt bạch huyết sưng lên, và hai khối u nhỏ trong hạch to ở giữa phổi và đang phát triển nhanh chóng.
Uống nước ép cà rốt,
không giống như một số chất bổ sung mà bác sĩ ung thư cấm trong điều trị
thông thường, hoàn toàn tương thích với các bức xạ hoặc hóa trị; nhưng
tôi không muốn hóa trị vì tôi đã nghiên cứu và sợ tác dụng phụ của nó.
Vì
vậy, tôi đã không dùng hóa chất, không bức xạ, không dùng phương pháp
điều trị khác và không thay đổi chế độ ăn uống ngoài việc tiêu thụ cà
rốt, tiếp tục ăn thịt, kem và nuông chiều bản thân (tôi không khuyên bạn
nên kem khi bị bệnh ung thư, nhưng chỉ muốn nhấn mạnh rằng uống nước ép
cà rốt là sự thay đổi duy nhất tôi làm).
Năm 2013
Ngày
7/1, sau khi uống nước ép cà rốt 8 tuần và kiểm tra chụp CT. Kết quả
cho thấy, tế bào ung thư không phát triển, một số co rút và các hạch
bạch huyết sưng lên ít hơn. Chỉ trong 8 tuần, sự tăng trưởng của các
khối u đã dừng lại. Điều thú vị là 8 tuần trùng với thời gian Ralph Cole
tiêu diệt các khối u tế bào vảy của ông.
6 tháng tiếp
theo, đến cuối tháng 7/2013, tôi tiếp tục uống nước ép mỗi ngày trừ khi
đi du lịch. Lúc đầu, tôi dùng máy ép trái cây với 1 lít nước và 2kg cà
rốt. Tôi làm nước ép cho cả ngày vào buổi sáng, uống một phần và giữ
phần còn lại trong tủ lạnh uống trong ngày.
Mỗi tháng hoặc vài tháng, tôi đi du lịch một lần, mỗi đợt khoảng 3-4 ngày liên tiếp mà không uống nước ép. Kết quả chụp CT vào cuối tháng 3/2013 cho thấy, không phát triển thêm tế bào ung thư mới, không sưng hạch bạch huyết và các khối u co rút hơn nữa. Chụp CT hôm 30/7 cho thấy cơ thể tôi đã không còn tế bào ung thư.
Mỗi tháng hoặc vài tháng, tôi đi du lịch một lần, mỗi đợt khoảng 3-4 ngày liên tiếp mà không uống nước ép. Kết quả chụp CT vào cuối tháng 3/2013 cho thấy, không phát triển thêm tế bào ung thư mới, không sưng hạch bạch huyết và các khối u co rút hơn nữa. Chụp CT hôm 30/7 cho thấy cơ thể tôi đã không còn tế bào ung thư.
Sau khi uống nước ép cà rốt 8 tuần và kiểm tra chụp CT, kết quả cho thấy, tế bào ung thư của cô Anna không phát triển
Các
hạch bạch huyết bị sưng do ung thư đã trở lại kích thước bình thường và
ổn định. Lần đầu tiên, tôi nói với bác sĩ về việc uống nước ép cà rốt.
Tôi không nói trước đó vì tôi cho rằng bác sĩ sẽ hoài nghi. Tuy nhiên,
bác sĩ chắc chắn rằng nhiều chất tự nhiên có hiệu quả chống lại bệnh ung
thư nhưng không khuyến nghị vì chưa có nghiên cứu cụ thể.
Cô
Ann cũng chia sẻ sau 2 tuần uống cà rốt ép, căn bệnh không có tiến
triển tốt. 8 tuần sau, các khối u đã ngừng phát triển và thu hẹp kích
thước. 4 tháng sau, tất cả các hạch bạch huyết ở phổi của trở lại bình
thường. 8 tháng sau, dấu hiệu của bệnh ung thư biến mất hoàn toàn.
Các bạn có thể tham khảo công thức nước ép cà rốt của cô:
- 6 củ cà rốt.
- Mảnh nghệ tươi to cỡ 3cm hoặc 1/4 - 1/2 muỗng cà phê khô.
- 1/2 trái chanh, lột vỏ (không bắt buộc để kiềm hóa và nâng hương vị).
- 1/2 chén nước.
- 1/8 muỗng cà phê quế khô.
Bạn
cho nguyên liệu thông qua máy ép trái, xen kẽ cà rốt với củ nghệ và
gừng (để có được nhiều nước ép nhiều nhất) sau đó uống luôn hoặc rây qua
lưới. Bạn có thể trộn quế và pha loãng với nước nếu muốn.
Theo Mai Thùy - Trí thức trẻ/ chrisbeatcancer, healthtipsportal
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình