Hotline 24/7
08983-08983

Chỉ cần giữ vệ sinh cá nhân, môi trường tốt thì không cần tiêm vắc xin?

Có phải nếu thực hiện vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường tốt sẽ không mắc bệnh, từ đó vắc xin sẽ không cần thiết nữa phải không BS ơi?

Thưa BS Khanh,

Hôm trước em có tham gia 1 diễn đàn dành cho các bà mẹ. Có chị kể con chị hơn 3 tuổi chưa chích ngừa mũi nào cả nhưng từ bé đến giờ ngoài lúc thỉnh thoảng sốt thì chưa có bệnh gì nghiêm trọng cả. Chị ấy còn bảo chích ngừa nhiều gây ảnh hưởng sức khỏe của bé, làm bé không tự tạo được kháng thể mà cần phải dựa vào thuốc. Một chị khác thì lại bảo BS hướng dẫn mũi nào là chị chích đủ mũi đó vì không phải sợ tiếc tiền mà sợ sau này con có bệnh gì lại khổ.

Em đang mang thai lần đầu tiên dự sanh tháng 9, vì thế cũng phân vân lắm ạ. Xin BS Khanh giải đáp giúp em những lợi ích và nguy cơ khi tiêm vắc xin ạ? Có phải nếu thực hiện vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường tốt sẽ không mắc bệnh, từ đó vắc xin sẽ không cần thiết nữa?

Em xin chân thành cảm ơn BS.

(Phạm Thị Hoàng Ân - phamgia24…@gmail.com)


Với những câu từ ngắn gọn, xúc tích BS Trương Hữu Khanh đã dành hơn 3 giờ đồng hồ để giải đáp tận tình cho bạn đọc AloBacsi

Chào bạn,

Chuyện 1 em bé 3 tháng chưa chích ngừa gì mà chưa mắc bệnh gì thì cũng không lạ. Trẻ trong vòng 6 tháng thường còn kháng thể của mẹ nên ít bệnh, được chăm sóc kỹ cũng ít bệnh.

Nhưng khi trẻ đi học hoặc lớn lên đi làm, tham gia vào cộng đồng chắc chắn sẽ tiếp xúc dịch bệnh. Tôi đã thấy 1 vài trường hợp đi làm, tham gia cộng đồng thì mắc bệnh rất nặng và là nguồn lây ngược lại cho con cháu.

Nếu bạn mang thai tháng thứ 9, quan trọng nhất là chích ngừa uốn ván theo lịch của trạm y tế vì uốn ván ở sơ sinh rất nguy hiểm, nhưng có thể phòng ngừa khi thai phụ chích ngừa.

Sau đó chích ngừa đúng lịch khi bé mới sanh và 2-3-4… tháng sau đó theo lịch.

Không bao giờ thực hiện vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường tốt có thể ngừa được bệnh dịch. Điều này đã được chứng minh trong thời gian dài vì con người chắc chắn tham gia sinh hoạt cộng đồng khi lớn dần lên.


Thân mến!

Trích trong: Giao lưu cùng BS Trương Hữu Khanh: Nên hay không nên chích ngừa cho bé?

BS Trương Hữu Khanh
Trưởng khoa nhiễm - thần kinh - BV Nhi đồng 1

Phần tư vấn trên là gợi ý, định hướng ban đầu. Bạn đọc nên đi khám bác sĩ chuyên khoa. Bởi muốn chẩn đoán đúng, bác sĩ cần thăm khám trực tiếp.

Mọi thắc mắc về sức khỏe, dịch vụ y tế, vui lòng:

› Gửi đến email: kbol@alobacsi.vn

› Đặt câu hỏi ngay chuyên mục Khám bệnh Online và Hỏi đáp Dịch vụ Y tế trên trang AloBacsi.vn

› Để nói chuyện trực tiếp với bác sĩ, hàng ngày, từ 17 -19g, Hotline: 08983 08983

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X