Hotline 24/7
08983-08983

‘Chế tạo’ thực quản bằng tế bào gốc cho chuột

Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà nghiên cứu viện sức khoẻ trẻ em Great Ormond Street (GOSH – Anh quốc) đã tạo bước đột phá khi làm ra thực quản bằng tế bào gốc rồi ghép cho chuột.

Nếu thành công trên người, thực quản làm từ tế bào gốc sẽ giúp điều trị những bệnh bẩm sinh ở trẻ em.
Nếu thành công trên người, thực quản làm từ tế bào gốc sẽ giúp điều trị những bệnh bẩm sinh ở trẻ em.

TS Paola Bonfanti của GOSH, đồng tác giá nghiên cứu, nói: “Đây là lần đầu tiên một cơ quan phức tạp ra đời trong phòng thí nghiệm”.

Theo các chuyên gia, thành tựu này có thể mở đường cho việc chế tạo thực quản cho những trẻ em bệnh đường tiêu hoá mắc phải hay bẩm sinh. Tuy nhiên, theo Bonfanti, vẫn còn một thời gian dài để có thể chế tạo một đoạn thực quản tương tự cho người.

Thực quản là đường ống nối miệng và dạ dày. Hẹp thực quản là một khuyết tật bẩm sinh, theo đó nó không thể phát triển bình thường, thức ăn không thể vận chuyển từ miệng xuống dạ dày và có thể khó thở. Hẹp thực quản xảy ra cho 1/4.300 người.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications mới nhất và nếu thành công trên người sẽ giúp giảm nhu cầu ghép tạng, vì thiếu nguồn tạng cho, nhất là ở trẻ em, và giảm thấp nguy cơ bị đào thải. Trong nghiên cứu của GOSH, một “khuôn” thực quản chuột và tế bào ruột người dùng để chế tạo ống thực quản. Một tuần sau khi ghép cho chuột, các lớp mô phát triển được hệ thống cung cấp máu tự thân, điều rất quan trọng để thực quản đẩy thức ăn đi xuống.

TS Paulo De Coppi, đồng tác giả nghiên cứu, nói: “Đây là bước phát triển quan trọng cho y học tái sinh, mang chúng ta đến gần hơn việc điều trị những bệnh vượt quá khả năng sửa chữa và mở ra cơ hội ghép tạng với những cơ quan không sợ bị đào thải”.

Theo UPI/TGTT/Thế giới hội nhập

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X