Hotline 24/7
08983-08983

Chất tẩy rửa tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho trẻ em

Theo báo cáo tiêu dung, các gia đình có trẻ em dưới 6 tuổi nên hạn chế sử dụng túi chất tẩy rửa hoặc phải cảnh báo trẻ em vì chúng có thể nhầm là kẹo.

nguoitieudung_1_converted
Ảnh minh họa

Giới chức cho biết: "Khi những đứa trẻ tò mò và vô tình uống bột giặt lỏng, chúng sẽ bị rối loạn dạ dày, thậm chí cơ thể sẽ xuất hiện nhiều triệu chứng nghiệm trọng. Cùng với nôn mửa, hôn mê, mê sảng, một số nạn nhân đã thiệt mạng".

Năm 2012, sản phẩm được đưa ra thị trường. Bệnh viện đã tiếp nhận trẻ bị ốm sau khi tiếp xúc với các gói chất tẩy rửa. Nhiều trẻ em nhập viện và một số cần đặt nội khí quản. Hai trẻ em chết".

Các quan chức cho biết trong năm ngoái, các sự cố liên quan đến trẻ em 5 tuổi và gói bột giặt được báo cáo lên trung tâm kiểm soát chất độc toàn quốc 11.714 lần. Riêng 6 tháng đầu năm có hơn 6000 lượt.

Gary Smith, giám đốc Trung tâm nghiên cứ tại nạn thương tích và chính sách tại Bệnh viện Nationwide Children ở Columbus, Ohio, nói với HealthDay News: "Cha mẹ cần có sự hiểu biết nhất định khi sử dụng gói bột giặt tại nhà:.

Báo cáo tiêu dùng kêu gọi các nhà sản xuất làm cho chúng an toàn hơn khi họ giới thiệu sản phẩm. Gần đây, một số công ty đã thay đổi sản phẩm để chúng không trở nên hấp dẫn với trẻ em (bằng cách thêm hương vị đắng) và khó để làm được (thêm nhựa xung quanh chất tẩy rửa).

Christopher Ingraham, một nhà văn của Wonkblog The Washington Post, đã lập luận: "Tất cả mọi người phải dừng việc dị nghị về gói bột giặt". Trong một bài viết cách đây một năm, ông chia sẻ nguy cơ một trẻ em mắc bệnh rất nhỏ so với các mối nguy hiểm tiềm tàng khác.

Đề cập đến những con số năm 2013, ông viết: 11.000 trung tâm kiểm soát chất độc là con số lớn. Mặt khác, trong năm đó cũng là 11.000 cuộc gọi liên quan bút và mực in, 15000 cho bầu không khí, 19000 việc khử mùi, 20000 về vệ sịnh tay và 40000 với thuốc tẩy.

Trong tổng số những điều nguy hiểm cho trẻ em, cuộc gọi về gói bột giặt nằm giữ kẹo và xà phòng. Tỷ lệ mắc bệnh do tiếp xúc gói bột giặt cao hơn so với chất tẩy rửa trong gia đình, nhưng một lần nữa, chúng ta đang nói về sự khác biệt về tỉ lệ nhiễm bệnh giữ gói xà phòng và chất tẩy rửa trong gia đình.

Và nói chung, tai nạn ngộ độc không thực sự là mối nguy hiểm cho trẻ em, đặc biệt so với các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em.

Theo Công Thành - Người tiêu dùng

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X