Hotline 24/7
08983-08983

Chàng trai bị ung thư miệng ở tuổi 24 do hút thuốc quá nhiều

Sau bảy năm hút thuốc, Muhammad Faid (Malaysia) bị ung thư miệng và phải cắt bỏ ba phần tư lưỡi.

Muhammad Faid chưa từng nghĩ mình sẽ bị ung thư. Sau thời gian dài hút thuốc lá, chàng trai 24 tuổi trở thành một trong những bệnh nhân trẻ nhất mắc ung thư miệng.

Muhammad mới 24 tuổi đã bị ung thư miệng. Ảnh: Asiaone.
Muhammad mới 24 tuổi đã bị ung thư miệng. Ảnh: Asiaone.

Theo Asiaone, Muhammad hiện là sinh viên năm ba chuyên ngành giáo dục. Từ năm 17 tuổi, mỗi ngày anh hút 5 điếu thuốc.

Đầu năm 2016, Muhammad có một vết loét ở lưỡi nhưng không quan tâm vì không thấy đau. Sau nhiều tháng, vết loét không biến mất, mẹ anh phải đưa con đi khám. Tháng 11/2016, bác sĩ chẩn đoán Muhammad bị ung thư miệng, nhiều khả năng do thuốc lá.

Từ đó đến nay, Muhammad nhiều lần chảy máu miệng. Căn bệnh nhanh chóng tiến triển từ giai đoạn I hồi tháng 2/2017 lên giai đoạn III vào tháng 5 năm nay khiến nam bệnh nhân phải cắt bỏ ba phần tư lưỡi.

Nhờ phẫu thuật tái tạo lưỡi từ da đùi, Muhammad có thể nói chuyện một chút nhưng không thể tự ăn mà cần đến ống thông. Hiện anh hóa trị hàng ngày tại Bệnh viện Kuala Lumpur.

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Malaysia, ung thư miệng là loại ung thư phổ biến thứ sáu trên thế giới. Các yếu tố dễ làm tăng nguy cơ ung thư miệng bao gồm hút thuốc, nhai trầu và nghiện rượu. Tỷ lệ tử vong ở ung thư miệng cao hơn nhiều bệnh ung thư khác vì thường được phát hiện trễ.

Theo Minh Nhật - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X