Hotline 24/7
08983-08983

Chân trái bé hơi cong ở đầu gối, bàn chân nhón gót, có đáng lo?

Câu hỏi

Chào BS, Cháu nhà em nay được 6 tháng, nặng 7.6kg, cháu đang tập ngồi nhưng chưa vững, biết lật lúc 3 tháng. Nay cháu có thể tự nằm ngửa được, có thể chồm lấy đồ vật gần tầm với, khi lật bằng động tác xoay bụng. Nhưng khi em bế nách cho cháu đứng, chân phải và bàn chân cháu thắng và bằng, nhưng chân trái hơi cong ở đầu gối. Đứng lâu thì cháu có thẳng tí rồi lại cong như lúc đầu, bàn chân trái cứ nhón gót. Em rất lo cho tình trạng của cháu, không biết cháu có bị tật hay bị chân vòng kiềng gì không? Mong BS tư vấn giúp em. Em chân thành cảm ơn.

Trả lời

BS Châu Thị Kiều Oanh

BS Châu Thị Kiều Oanh

Bác sĩ cấp cứu - Bệnh viện Sài Gòn ITO, Bệnh viện quận 1, TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Cái gì cũng từ từ nha em. Vì bình thường ở tuổi này chân của bé chưa duỗi hẳn và cũng chưa đứng được nên khi em cố để bé đứng bé sẽ có những động tác như trên là không có gì lạ hết em à.

Cho nên trong lúc này không thể dựa vào những biểu hiện đó mà khẳng định bé có bệnh lý. Nhưng tốt nhất em nên đưa bé đi khám để BS xác định.

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X