Hotline 24/7
08983-08983

Chắn lưới ngang cửa sông Hàn ngăn người mất tích trôi ra biển

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu 5 tàu cá ngư dân dùng lưới chắn ngang cửa sông Hàn ngăn nguy cơ người mất tích trôi ra biển khi nước thủy triều hạ xuống.

Ông Huỳnh Đức Thơ - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - trao đổi với các người nhái từ hiện trường trở về - Ảnh: Đăng Nam
Ông Huỳnh Đức Thơ - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - trao đổi với các người nhái từ hiện trường trở về - Ảnh: Đăng Nam

Một con tàu du lịch tư nhân mang tên Thảo Vân 2 chở 41 khách du lịch (trong đó khá đông trẻ em) đã lật úp ngay trên sông Hàn khi vừa rời bến lúc 20g30 ngày 4/6 khiến cả Đà Nẵng sửng sốt.

Toàn bộ tuyến đường Bạch Đằng đoạn trước cảng sông Hàn (cũ) đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều hành cứu nạn.

Có mặt tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết lực lượng người nhái đã và đang rất nỗ lực để tìm kiếm những người nghi còn kẹt dưới tàu, tuy nhiên đến 1g sáng 5-6 vẫn chưa thể thống kê được bao nhiêu người mất tích.

Tàu chạy chui

Theo thông tin của PV Tuổi Trẻ, tàu này chở 41 người, trong đó có một đoàn khách du lịch 26 người đến từ Bắc Kạn.

Ngồi bệt thẫn thờ bên mép sông Hàn, bà Xuân cùng chồng ngất lên ngất xuống. Hai vợ chồng bà Xuân là thành viên trong đoàn của tỉnh Bắc Kạn mua vé lên tàu này cùng hai người con (4 tuổi và 7 tuổi). Theo bà Xuân, tàu chạy được một đoạn thì bà nghe tiếng ầm rồi tàu lật úp.

“Do cả hai vợ chồng tôi không biết bơi nên được người ta cứu, còn lại hai đứa con tôi không biết đi đâu nữa” - nói rồi bà Xuân òa khóc ngất bên chồng.

Trong khi đó, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, do trời nóng nên khi con tàu này xuất bến, nhiều hành khách đã kéo nhau lên tầng 2 của con tàu để ngồi hóng gió và quan sát Đà Nẵng về đêm. Tàu bị nạn hiện chưa được các cơ quan quản lý cấp phép.

Theo ông Trần Chí Cường - phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, việc cấp phép đi lại cho các tàu du lịch trên sông Hàn thuộc thẩm quyền của Sở GTVT, Sở Du lịch chỉ là cơ quan quản lý về các điểm đến và đi mà thôi.

Cũng theo nguồn tin này, ngoài tàu Thảo Vân 2, hiện trên sông Hàn còn có thêm hai con tàu du lịch tương tự vẫn chưa được cấp phép.

Lực lượng người nhái cứu người bị nạn từ hiện trường trở về - Ảnh: Đăng Nam
Lực lượng người nhái cứu người bị nạn từ hiện trường trở về - Ảnh: Đăng Nam

Cứu nạn suốt đêm

Đến 23g45 đêm qua, ghi nhận tại cầu cảng sông Hàn (trước khách sạn Novotel), nơi ban điều hành dã chiến cứu hộ cứu nạn của Đà Nẵng lập để cứu nạn tàu du lịch Thảo Vân 2 bị chìm, rất nhiều người thân đã tìm đến đây với hi vọng có thông tin từ lực lượng cứu nạn.

Trở về từ hiện trường vụ lật tàu du lịch, ông Nguyễn Xuân Anh cho biết do nước chảy khá mạnh về hướng thượng nguồn cộng với đêm tối nên lực lượng cứu hộ rất vất vả.

Để ngăn nguy cơ người mất tích trôi ra biển khi nước thủy triều hạ xuống, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu 5 tàu cá ngư dân dùng lưới chắn ngang cửa sông Hàn.

Có mặt tại hiện trường, thiếu tướng Ngô Quý Đức - phó tư lệnh Quân khu 5 - nói quân khu đã tăng cường một đơn vị đặc công để ứng cứu, tuy nhiên do dòng nước chảy xiết cuốn theo con tàu nên việc tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến 0g sáng nay, tại hiện trường, 4 tàu cá của ngư dân chở các thợ lặn vẫn quần thảo xung quanh con tàu bị nạn, tuy nhiên họ vẫn không tìm thấy một nạn nhân nào ngoài 30 chiếc áo phao được cột chặt và bỏ bên trong hầm tàu cùng nhiều hành lý của du khách.

Thân nhân các nạn nhân đau khổ ngồi chờ tin trên mép sông Hàn lúc 0g ngày 5-6 - Ảnh: Hữu Khá
Thân nhân các nạn nhân đau khổ ngồi chờ tin trên mép sông Hàn lúc 0g ngày 5/6 - Ảnh: Hữu Khá

Thông cáo báo chí của UBND TP Đà Nẵng phát đi lúc 0g30 ngày 5/6 cho biết lúc 20g30 tối 4/6, trên sông Hàn xảy ra vụ tai nạn chìm tàu du lịch. Tàu du lịch gặp nạn là Thảo Vân 2, số hiệu ĐNa-0016, do tài công Lê Công Chí (trú tại An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) lái.

Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng, giấy chứng nhận đăng kiểm được cấp ngày 19-5-2016, có hiệu lực đến ngày 20/11/2016.

Tàu xuất phát khoảng 10 phút thì nghiêng và chìm tại khu vực giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn.

Đến 23g40, bệnh viện đã tiếp nhận được 29 nạn nhân, trong đó có 6 người đã xuất viện, 23 người khác đang được theo dõi tại các bệnh viện. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục cứu nạn.


Theo Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X