Hotline 24/7
08983-08983

Chậm có con, hãy cẩn thận với chứng kinh nguyệt không đều

Phụ nữ có kinh nguyệt không đều chiếm tỷ lệ vô sinh cao gấp 1,2 - 1,3 lần so với những phụ nữ có kinh nguyệt và vòng kinh ổn định, bình thường.

Khi bị hiếm muộn, chị em thường chỉ nghĩ đi khám các bệnh về phụ khoa, siêu âm vòi trứng mà quên mất một triệu chứng quan trọng ảnh hưởng tới khả năng thụ thai là rối loạn kinh nguyệt.

Kinh nguyệt rối loạn như thế nào thì cần lo lắng

Rối loạn kinh nguyệt thường hay gặp ở nữ giới tuổi dậy thì và thời kỳ tiền mãn kinh, gây ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của chị em.

Tại Việt Nam, một cuộc khảo sát đã được thực hiện về tình trạng hiếm muộn của các cặp vợ chồng cho thấy, phụ nữ có kinh nguyệt không đều có tỷ lệ vô sinh cao gấp 1,2 - 1,3 lần so với những phụ nữ có kinh nguyệt và vòng kinh ổn định, bình thường.

Theo TTƯT.BS Nguyễn Hồng Hải, Nguyên Phó Giám đốc BV Đông y Hòa Bình, chu kỳ kinh nguyệt bình thường là 21 - 35 ngày, nhưng khi rối loạn về chu kỳ là sẽ ngắn hơn, dài hơn với lượng máu ít, hoặc quá nhiều, kéo dài, có máu cục và kèm theo là đau bụng dữ dội.

BS Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm, tình trạng rối loạn kinh nguyệt nếu ở tuổi dậy thì, chỉ sau một thời gian nội tiết tố ổn định thì chu kỳ kinh nguyệt mới ổn định. Nhưng cũng có thể ở những người gặp hội chứng buồng trứng đa nang, gây ra rối loạn kinh nguyệt, và nếu không đi khám và không điều trị sớm thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của chị em.

Ngoài ra, ở những người tiền mãn kinh, tình trạng rối loạn kinh nguyệt cũng hay gặp phải do sự suy giảm nội tiết tố estrogen và cũng phải đi khám để được hỗ trợ điều trị để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Ngoài ra, rối loạn kinh nguyệt cũng có thể do viêm âm đạo, viêm nhiễm phụ khoa mà không được điều trị triệt để, kịp thời. Bên cạnh đó do thường xuyên bị stress hoặc chế độ ăn, chế độ sinh hoạt không khoa học thì cũng có thể khiến chị em gặp phải chứng kinh nguyệt không đều.

BS Hồng Hải nêu một số nguyên nhân gây ra tình trạng kinh nguyệt không đều

Cùng với đó, hiện tượng trễ kinh ở tuổi dậy thì cũng có thể coi là một triệu chứng rối loạn kinh nguyệt. Đây có thể là do rối loạn nội tiết tố chưa ổn định, nhưng nếu rối loạn nhiều chu kỳ, đặc biệt là kinh nguyệt không đều thì cần đi khám bác sĩ để loạn trừ có thể mắc hội chứng buồng trứng đa nang.

Hoặc trường hợp chị em dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp cũng có thể gây ra chứng kinh nguyệt không đều, nguyên nhân này không ảnh hưởng tới sức khỏe nên chị em cũng không nên quá lo lắng. Tuy nhiên, các chị em cần lưu ý không nên lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp mà tốt nhất nên sử dụng thuốc tránh thai liều hàng ngày 21 - 28 viên/vỉ.

Để kinh nguyệt không đều trở lại bình thường

Theo BS Hồng Hải, nội tiết tố ổn định sẽ quyết định sự điều hòa, ổn định của chu kỳ kinh ở chị em phụ nữ. Nếu nguyên nhân do rối loạn nội tiết tố thì cần bổ sung nội tiết tố estrogen, đặc biệt nên lựa chọn bổ sung nội tiết tố từ thảo dược vừa an toàn và không có tác dụng phụ, biến chứng nguy hiểm như ung thư vú, ung thư cổ tử cung - những điều chị em rất lo lắng.

Nếu xác định được nguyên nhân rối loạn kinh nguyệt do thay đổi chế độ sinh hoạt và căng thẳng mệt mỏi gây nên thì cần thay đổi chế độ sinh hoạt khoa học, cần thay đổi chế độ dinh dưỡng để giữ được cân nặng lý tưởng, tránh thức khuya… Tùy theo mỗi nguyên nhân mà có hướng điều trị khác nhau.

Sự suy giảm và rối loạn nội tiết tố không chỉ gây chứng rối loạn kinh nguyệt ở chị em mà còn gây rất nhiều phiền toái khác. Tại sao ở những thiếu nữ thì làn da mịn màng, cơ thể săn chắc với những đường cong rất mềm mại. Còn đối với những người rối loạn nội tiết tố thì cơ thể không còn săn chắc, làn da bớt căng mịn, có nám, sạm da, da khô chảy sệ, vòng 1, vòng 2 cũng phình ra, đường cong cơ thể không còn.

Ở phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh còn kèm theo các cơn bốc hỏa hoặc một số bệnh lý như huyết áp, tim mạch, triệu chứng tâm lý bất ổn, vã mồ hôi và giảm ham muốn tình dục, rồi bệnh xương khớp như loãng xương xuất hiện

BS Hồng Hải tư vấn, việc suy giảm nội tiết tố dẫn đến tình trạng kinh nguyệt không đều có thể điều trị bằng nhiều cách. Nhưng để an toàn với chị em phụ nữ thì nên bổ sung nội tiết tố từ thảo dược, đặc biệt là EstroG-100. Đây là nội tiết tố được coi là an toàn bậc nhất hiện nay với những thảo dược quý của Hàn Quốc là Đương Quy, Cách Sơn tiêu, Tục Đoạn.

Trong đó Tục Đoạn có tác dụng bổ thận tốt, trong khi thận là tạng chủ phát dục của cơ thể; Đương Quy có tác dụng bổ huyết, dưỡng huyết - mà đối với cơ thể người phụ nữ, phần huyết là phần rất quan trọng… chính vì vậy việc bổ sung nội tiết tố từ các vị thảo dược này vừa có hiệu quả đối với tình trạng suy giảm nội tiết tố ở chị em và đặc biệt an toàn, chính nhờ thế mà điều trị được tình trạng rối loạn kinh nguyệt, hỗ trợ chúng ta cải thiện tình trạng đó rất nhiều.

BS Hồng Hải tư vấn trị chứng kinh nguyệt không đều do thiết hụt, suy giảm nội tiết tố

Rối loạn kinh nguyệt là biểu hiện của nhiều bệnh lý khác nhau, bởi vậy khi gặp tình trạng rối loạn kéo dài, chị em cần đi khám để xác định nguyên nhân để tránh dẫn tới các biến chứng nguy hiểm do các bệnh lý chỉ từ chứng kinh nguyệt không đều.

Nghe lại toàn bộ lời khuyên của chuyên gia tại đây:




Theo Sức khỏe và Đời sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X