Hotline 24/7
08983-08983

Cha mẹ nên làm gì khi trẻ tiểu học tô son, điểm phấn?

Việc tô son, đánh phấn khi con mới ở độ tuổi học tiểu học, thậm chí là lớp mầm ngày càng phổ biến, vậy cha mẹ cần xử lý như thế nào.

Hiện nay, không chỉ học sinh cấp 2, cấp 3 ở độ tuổi mới lớn thích tô sonđiểm phấn, mà ngay cả những cô cậu đang theo học ở các trường tiểu họccũng thích làm như vậy, thậm chí là trẻ em lớp mầm non. Trong các sự kiện như đi chơi, sinh nhật, hoặc có thể đến trường... bọn chúng đều thích được làm đẹp như mẹ.

Nhiều phụ huynh tỏ vẻ đồng ý nhưng cũng có rất nhiều phụ huynh phản đối hành động trên. Vậy, việc làm đẹp cho bé ở độ tuổi này có thực sự tốt, nên hay không nên để trẻ đánh phấn?

Trẻ ở độ tuổi học tiểu học nhận thấy tô son, đánh phấn là đẹp?

Phụ huynh Nguyễn Thanh H. (Long Biên, Hà Nội) tâm sự về việc con mình mặc dù mới đang ở độ tuổi học tiểu học nhưng đã thích được tô son, đánh phấn. "Nhà tôi có một bé học lớp 2 và lớp 5, khi có tiệc sinh nhật, hay sự kiện gì, bọn trẻ thường lấy đồ trang điểm của mẹ ra tự kẻ mắt, tô son", chị H. kể.

Anh Đinh H. (Chương Mỹ, Hà Nội) chia sẻ về một cô bé hàng xóm: "Gần nhà tôi, có một bé học lớp 4, điệu đà lắm. Bé có một cô chị gái học lớp 10 hay trang điểm, thế nên, nó cũng mượn đồ của chị rồi đánh. Khi đó, chị gái không đồng ý thì bé tự mua đồ về ngắm vuốt, chải chuốt".

Cha me nen lam gi khi tre tieu hoc to son,diem phan?
Trẻ ở độ tuổi học tiểu học nhận thấy tô son, đánh phấn là đẹp?

Trong khi đó, chị Nguyễn T. (Nam Định) cũng có con mới học lớp 2 thích được được tô son đánh phấn. Chị không đồng tình với việc đó, nhưng cũng không biết nên làm gì với con: "Chắc nó nhận thấy tô son, đánh phấn là đẹp nên nó cứ đánh. Ban đầu, tôi có quát, nó không chịu nghe lời nên tôi cũng mặc kệ".

Một phụ huynh khác dường như phát điên kể lại việc con lấy đồ của mẹ để đánh phấn: "Con bé nhà tôi cứ tranh thủ mẹ vắng nhà là lấy đồ trang điểm của mẹ ra đánh. Khi tôi phát hiện ra bé đã biết làm đẹp như thế, tôi đã cấm nó nhưng nó cãi "Mẹ ngày nào cũng dùng đấy thôi, cả cô giáo con cũng thế". Tôi thật sự bất lực với con bé".

Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp cha mẹ chiều chuộng con quá mức, cũng thích con làm đẹp. Như trường hợp của chị V. (Quảng Ninh) kể: "Tôi thường đánh phấn cho con trong nhiều dịp, hoặc ngay cả đi siêu thị chơi, tôi cũng đánh cho con".

Tô son, đánh phấn không phải là việc xấu

Nhận thấy vấn đề này đang được các mẹ rất quan tâm, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS Vũ Thu Hương (Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội).

Lý giải nguyên nhân tại sao, trẻ ở độ tuổi 7-11 lại thích tô son như những cô thiếu nữ mới lớn, TS Vũ Thu Hương cho rằng: "Bọn trẻ con rất thích bắt chước, thế nên bố mẹ làm là chúng bắt chước ngay. Trẻ thường tò mò về vấn đề son phấn và trang điểm của bố mẹ. Nếu là con gái thì sẽ bắt đầu tò mò từ 2-3 tuổi. Nhiều bà mẹ đã than thở rằng, con rất thích những hộp son đẹp. Con tò mò, không biết cái đấy là cái gì. Sau một thời gian quan sát bố mẹ, con rất thích, cũng muốn làm như mẹ để cho đẹp hơn - điều mà con nhìn thấy".

Khi được hỏi, chúng ta nên hay không nên ngăn cấm, hành động đó của trẻ, cô Hương cho biết, không nên ngăn cấm mà chỉ nên giải thích. Phụ huynh cần phải nói cho trẻ biết, trường học không cho phép con tô son đánh phấn, mà trường đã cấm là không được làm điều đó.

Cha me nen lam gi khi tre tieu hoc to son,diem phan?
Cha mẹ nên làm gì khi trẻ tô son, điểm phấn?

TS Hương chỉ ra "Vấn đề ở đây là, việc tô son, đánh phấn không phải là việc xấu. Tuy nhiên, mỹ phẩm có thể có những tác hại đến sức khỏe da mặt của bé. Do đó, các mẹ nên tư vấn cho con, nên cho con quan sát những hình ảnh của những người bị phản ứng phụ với son phấn".

Cô T. (Giáo viên tiểu học) đã trao đổi cách khuyên nhủ bé: "Khi thấy các con tô son, đánh phấn, chúng ta không nên mắng mỏ hay chê trách. Nếu con làm vậy, trước hết mình cứ khen trẻ một câu là đẹp đấy, nhưng sẽ đẹp hơn nếu con để mặt tự nhiên. Vì da trẻ mỏng và nhạy cảm, sử dụng không đúng cách hay lạm dụng mỹ phẩm sẽ gây dị ứng, nổi mụn... nên cần giải thích được những hậu quả có thể xảy ra khi tô son, đánh phấn".

TS Vũ Thu Hương cũng khuyên rằng: "Nếu chúng ta biến đứa trẻ thành bản sao của người lớn thì nó sẽ mất đi cá tính riêng của nó. Khi làm đẹp theo con mắt người lớn, đứa trẻ mất hẳn đi nét vô tư trong sáng. Cái đấy cũng là cái không hay. Hơn nữa, cũng chẳng vội gì cả, trẻ có rất nhiều thời gian để làm đẹp, đâu nhất thiết phải làm đẹp ngay từ khi các con còn rất là nhỏ".

Theo Hoài An - Phụ nữ TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X