Cấy máy phá rung ngừa đột tử cho người bệnh rung thất
Vừa qua, Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã thực hiện cấy máy phá rung cho người bệnh bị xoắn đỉnh, rung thất.
Người bệnh Trần Văn S. (43 tuổi, trú tại phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) có biểu hiện hồi hộp, tức ngực và ngất, được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Các bác sĩ nghi ngờ người bệnh có rối loạn nhịp trên nền bệnh cơ tim phì đại vùng mỏm (một thể hiếm gặp của bệnh cơ tim phì đại).
Trong quá trình thăm dò sinh lý bắt được cơn xoắn đỉnh tự phát phải cắt cơn bằng sốc điện. Xoắn đỉnh, rung thất là những rối loạn nhịp thất nguy hiểm gây tử vong và cụ thể ở trường hợp người bệnh này là nguy cơ gây đột tử.
Người bệnh có chỉ định cấy máy phá rung ICD để ngừa cơn đột tử. Sau thủ thuật cấy máy người bệnh thể trạng ổn định. Sau cấy máy 7 ngày sức khỏe của người bệnh đã hoàn toàn ổn định và xuất viện.
Sức khỏe của người bệnh S. đã hoàn toàn ổn định sau 3 ngày can thiệp
Người bệnh S. chia sẻ, trước đây anh có biểu hiện tức ngực, đi khám nhiều lần ở Hà Nội nhưng không phát hiện bệnh. Mới đây, người bệnh bị ngất được đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu đã được các bác sĩ phát hiện bệnh và có biện pháp điều trị kịp thời.
Bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Việt - Phó trưởng đơn vị Nội tim mạch - Cấp cứu tim mạch cho biết, với trường hợp bệnh nhân S., cấy máy phá rung là phương pháp tối ưu để giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ đột tử.
Trong quá trình can thiệp, êkip bác sĩ đã đưa 1 dây điện cực vào trong buồng tim phải qua đường tĩnh mạch, dây điện cực sẽ được nối với 1 thân máy, thân máy này được đặt dưới da vùng dưới đòn. Khi máy phá rung cảm nhận thấy rối loạn nhịp thất nguy hiểm như xoắn đỉnh rung thất máy sẽ phát dòng điện để cắt những cơn rối loạn nhịp này.
Cơn xoắn đỉnh của người bệnh
Hình ảnh sau khi đặt máy phá rung trên người bệnh.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình