Hotline 24/7
08983-08983

Cậu bé mới sinh cân nặng 258 gram bây giờ ra sao?

TTO - Bé trai nhỏ nhất thế giới, sinh vào tháng 10-2018 tại Nhật với cân nặng chỉ bằng một quả táo (258gr), hiện tại đã sẵn sàng để tiếp xúc với thế giới bên ngoài sau 7 tháng được săn sóc đặc biệt ở bệnh viện.

Bé Ryusuke Sekiya khi mới sinh ra chỉ nặng bằng một quả táo - Ảnh: AFP


Các bác sĩ tại bệnh viện nhi Nagano ngày 19-4 cho biết bé Ryusuke Sekiya đã được mổ cấp cứu sau 24 tuần 5 ngày trong bụng mẹ vì mẹ bé, bà Toshiko bị tăng huyết áp.

Hãng tin AFP cho biết chỉ cân nặng 258gr, bé Ryusuke thậm chí còn nhẹ hơn bé trai giữ kỷ lục trước đó là 268gr.

Cậu bé nặng 268gr cũng là một người Nhật sinh vào cuối năm ngoái và được xuất viện hồi tháng 2-2019.

Khi vừa sinh ra, bé Ryusuke chỉ dài 22cm và được chăm sóc trong phòng săn sóc đặc biệt dành cho trẻ sinh non. Đội ngũ y tế đã sử dụng ống để cho cậu bé ăn, đôi khi dùng bông gòn thấm sữa mẹ thoa lên môi bé.

Gần 7 tháng sau, Ryusuke tăng gấp 13 lần cân nặng ban đầu và hiện nặng trên 3kg và được cho xuất viện.

Bé Ryusuke Sekiya được xuất viện sau hơn 7 tháng được chăm sóc đặc biệt - Ảnh: AFP

"Khi mới sinh bé nhỏ đến nỗi dường như chỉ cần chạm vào là bé có thể vỡ ra. Tôi rất lo lắng" - bà Toshiko nói với các phóng viên.

"Bây giờ bé uống được sữa. Chúng tôi có thể tắm cho bé. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có thể nhìn thấy bé lớn lên" - bà Toshiko chia sẻ thêm.

Bé gái còn sống nhỏ nhất được sinh ra tại Đức vào năm 2015 với cân nặng 252gr và được ghi nhận là em bé sống sót nhỏ nhất thế giới.

AFP cho biết thông thường tỉ lệ sống sót đối của bé trai thấp hơn bé nữ trong trường hợp các đứa bé tí hon như trên.
Theo ANH THƯ - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X