Hotline 24/7
08983-08983

Cậu bé mới 9 tuổi đã bị sỏi thận, nguyên nhân là do bà thường xuyên cho cháu ăn món rất phổ biến này

Kết quả kiểm tra cũng khiến bác sĩ không dám tin, bởi thận của Tiểu Bảo nhỏ như vậy mà đã kết rất nhiều sỏi. Bác sĩ nói, Tiểu Bảo bị sỏi thận ở trong tình trạng vô cùng xấu, cần phải phẫu thuật 3 lần mới có thể trị dứt điểm.

Tiểu Bảo năm nay 9 tuổi, bình thường cậu là một đứa trẻ năng động, luôn thích chơi đùa với mọi người. Nhưng gần đây, Tiểu Bảo có những biểu hiện bất thường, thường xuyên ôm bụng kêu đau. Mẹ Tiểu bảo cho rằng cậu bé lại không thích đi học nên giả vờ kêu đau bụng và cũng không để tâm đến.

Nhưng đến một ngày, khi Tiểu Bảo đi vệ sinh, đột nhiên phát hiện trong nước tiểu có máu, cậu bé sợ hãi và nói với mẹ: "Mẹ! con cũng có kinh nguyệt à?". Mẹ Tiểu Bảo lúc này vô cùng lo lắng, vội vàng đưa con trai đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cũng khiến bác sĩ không dám tin, bởi thận của Tiểu Bảo nhỏ như vậy mà đã kết rất nhiều sỏi. Bác sĩ nói, Tiểu Bảo bị sỏi thận ở trong tình trạng vô cùng xấu, cần phải phẫu thuật 3 lần mới có thể trị dứt điểm.

Cậu bé 9 tuổi bị sỏi thận, nguyên nhân là do bà thường xuyên cho cháu ăn món này - Ảnh 1.

Đến một ngày, khi Tiểu Bảo đi vệ sinh, đột nhiên phát hiện trong nước tiểu có máu (Ảnh minh họa).

Nhưng đứa trẻ nhỏ như vậy sao đã mắc bệnh sỏi thận?

Các bác sĩ suy đoán, có thể do liên quan đến chế độ ăn uống hàng ngày của đứa trẻ. Do đó, bác sĩ đã hỏi bà của Tiểu Bảo, cuối cùng cũng có đáp án…

Từ nhỏ, bình thường bố mẹ Tiểu Bảo rất bận, do vậy Tiểu Bảo được bà nội chăm sóc, thường người già có tuổi nên rất nuông chiều cháu nhỏ, luôn luôn suy nghĩ về cháu. Sau khi về ở với bài nội, bà nội thường đưa Tiểu Bảo dạo chơi trong khu công viên gần nhà, nhưng bà phát hiện Tiểu Bảo nhỏ và yếu hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nghe mọi người nói, có thể Tiểu Bảo bị thiếu canxi, vậy nên, bà nội quyết định bổ sung canxi, giúp cháu phát triển khỏe mạnh.

Chính vì điều này, mỗi ngày bà nội đều cho Tiểu Bảo ăn đậu phụ, uống sữa đậu nành, xem ra Tiểu Bảo cũng rất thích ăn những thứ này, bà nội cảm thấy rất vui mừng. Sau một thời gian, bà nội thấy cháu trai cao lớn, nhưng thường xuyên bị đau bụng. Dẫu vậy, bà nội cũng không để ý nhiều. Chỉ khi đến một ngày, Tiểu Bảo đột nhiên đi tiểu ra máu, đi kiểm tra mới phát hiện ra là do sỏi thận gây nên.

Nhưng tại sao ăn đậu phụ lại gây sỏi thận? Bác sĩ giải thích: hàm lượng protein trong đậu phụ tương đối cao, đối với trẻ nhỏ cũng rất tốt, nhưng sử dụng đậu phụ liên tục trong thời gian dài rất dễ gây nên sỏi thận.

Cậu bé 9 tuổi bị sỏi thận, nguyên nhân là do bà thường xuyên cho cháu ăn món này - Ảnh 2.

Sử dụng đậu phụ liên tục trong thời gian dài rất dễ gây nên sỏi thận (Ảnh minh họa).

Bởi vì trong quá trình chế biến đậu phụ có sử dụng thạch cao (calcium sulfate), và các loại chế phẩm từ đậu đều có hàm lượng canxi phong phú. Khi con người hấp thu canxi vào cơ thể, nếu vượt quá lượng nhất định, thì sẽ xuất hiện sự lắng đọng do bão hòa, cộng thêm việc uống ít nước, nên càng khó bài tiết ra ngoài, từ đó dẫn đến kết sỏi. Mỗi ngày, Tiểu Bảo đểu ăn các sản phẩm tử đậu, nên dễ dàng hình thành sỏi.

Trong cuộc sống ngày nay, thực phẩm vô cùng phong phú, đại đa số mọi người khi ăn đều không ăn kiêng, thường thích ăn gì thì sẽ ăn thứ đó, hoàn toàn không quan tâm thực phẩm có dinh dưỡng hay không. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến người bị mắc sỏi thận đang dần tăng lên và tỉ lệ phát bệnh ở những người trẻ tuổi cũng không ngừng tăng.

Những thực phẩm không nên cho trẻ ăn quá thường xuyên

1. Thực phẩm có chứa lượng lớn axit oxalic

Axit oxalic kết hợp với canxi để tạo thành canxi oxalat, vì vậy nhất định phải ăn ít hơn. Ví dụ, rau bina, cà chua, khoai tây,… Nếu nhất định phải ăn, tốt nhất trước khi sử dụng nên trần qua thực phẩm bằng nước sôi, có thể làm giảm lượng axit oxalic trong thực phẩm.

2. Thực phẩm có hàm lượng purine cao

Các cơ quan nội tạng của động vật như gan lợn, não lợn, mặc dù hàm lượng axit oxalic không cao, nhưng rất giàu purine. Thường xuyên ăn những thực phẩm có purine cao, purine nhiều sẽ chuyển hóa thành axit uric, axit uric tăng cao kết hợp với canxi càng dễ tạo sỏi.

3. Cẩn thận uống sữa trước khi đi ngủ

Không ít người có thói quen uống sữa trước khi đi ngủ, bời vì họ cảm thấy sẽ dễ ngủ hơn, tuy nhiên đối với bệnh nhân sỏi thận, trước khi đi ngủ không nên uống sữa có hàm lượng canxi cao. Bởi vì, con người sau khi ngủ sẽ giảm lượng nước tiểu, và 2-3 giờ sau khi uống sữa là thời gian cao điểm thông qua thận giúp bài tiết ra ngoài, nếu canxi thông qua thận trong một thời gian ngắn đột ngột tăng rất dễ dẫn đến hình thành sỏi, vì vậy các bác sĩ khuyên bệnh nhân bị sỏi thận trước khi đi ngủ cố gắng không uống sữa.

Theo Afamily

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X