Hotline 24/7
08983-08983

Cắt bỏ một tinh hoàn vẫn có thể sinh con

Em trai tôi chưa lấy vợ, vừa qua em đang chơi đá bóng thì bị đau tinh hoàn, khi vào viện, bác sĩ nói bị xoắn tinh hoàn và phẫu thuật cắt bỏ một tinh hoàn.

Xin hỏi em có thể sinh con bình thường và nên hạn chế điều gì? - Trần Minh Tuấn (Nam Định)

Ảnh minh họa: IE.

TS.BS Lê Văn Vương Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học & Hiếm muộn Hà Nội trả lời: Em trai bạn có thể bị xoắn tinh hoàn, đây là tình trạng thừng tinh bị xoắn lại, làm ngừng trệ nguồn máu nuôi tinh hoàn, thời gian xoắn kéo dài làm thương tổn nhu mô tinh hoàn, thương tổn từ hồi phục đến không hồi phục, làm mất chức năng tinh hoàn, đặc biệt chức năng sinh tinh trùng.
 
Tinh hoàn được cố định vào mạc bìu bởi các dây chằng và dây treo tinh hoàn. Do vậy, khi thiếu hụt các thành phần cố định sẽ gây hiện tượng xoắn tinh hoàn. Nếu xác định tinh hoàn đã hoại tử thì phải cắt bỏ và gắn tinh hoàn giả cho thẩm mỹ.
 
Sau khi bị cắt bỏ một tinh hoàn thì khả năng sinh sản của nam giới vẫn được duy trì nhưng những người này nên hạn chế chơi các môn thể thao có khả năng gây tổn thương đến tinh hoàn còn lại.

AloBacsi.vn (Theo Khoa học & Đời sống)
 


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X