Hotline 24/7
08983-08983

Cập nhật những tiến bộ trong điều trị ung thư vú

Lồng ghép trong hội thảo “Phòng chống Ung thư lần thứ 20”, BTC đưa đến chương trình tập huấn khoa học nhằm cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm giữa các bác sĩ trong và ngoài nước.

Năm 2017 là năm đầu tiên hội thảo thường niên “Phòng chống Ung thư TPHCM” tổ chức một buổi tập huấn khoa học tiền hội thảo. Đây là cơ hội để các báo cáo viên, bác sĩ tham dự được tiếp xúc và có cái nhìn toàn cảnh vấn đề hơn.

Chương trình có sự tham dự của GS.TS.BS Nguyễn Chấn Hùng - Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, TS.BS Phạm Xuân Dũng - Giám đốc BV Ung bướu TPHCM; các vị lãnh đạo đơn vị Ung bướu trên cả nước; diễn giả đến từ các nước như Mỹ, Úc, Singgapore và hơn 400 bác sĩ điều trị chuyên ngành Ung thư trên cả nước.

TS.BS Phạm Xuân Dũng - Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc

TS.BS Phạm Xuân Dũng cho biết: "Đối với riêng bệnh ung thư vú, hiện BV Ung bướu TPHCM đã có những bước tiến hết sức vượt bậc, đạt 80-90% bệnh nhân sống trên 5 năm. BV Ung bướu TPHCM là cơ sở điều trị ung thư lớn trong cả nước và đang theo kịp các tiến bộ kĩ thuật của thế giới. Bệnh viện mới đây cũng đưa được các xét nghiệm mới nhằm phát hiện sớm bệnh ung thư vú. Bảo tồn tuyến vú luôn là tiên chỉ trong chỉ định điều trị của chúng tôi".

GS.TS.BS Nguyễn Chấn Hùng - Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam


Chương trình cập nhật kiến thức Ung thư vú diễn ra vào chiều 28/11 bao gồm 4 báo cáo: Các thành tựu cột mốc trong điều trị ung thư vú (GS.TS.BS Nguyễn Chấn Hùng); Phẫu thuật ung thư vú sau hóa trị tân hỗ trợ (BS Ong Kong Wee - Singgapore); Các tiến bộ trong xạ trị ung thư vú (BS Craig - Úc); Chiến lược trong điều trị theo phân nhóm Luminal (BS Adam Matthew Brufsky - Mỹ).


Chương trình thu hút nhiều chuyên gia trong, ngoài nước và hơn 400 bác sĩ chuyên ngành Ung thư tham dự


GS.TS.BS Nguyễn Chấn Hùng cho biết: "Con người đã “ngủ yên” với căn bệnh ung thư vú này suốt hơn 300 năm. Hiện, với việc làm chủ được các kĩ thuật mới, nền y học hiện đại đang làm chủ được tình hình trong việc chống lại căn bệnh quái ác này, vừa giúp bệnh nhân chống chọi lại bệnh, vừa bảo tồn bầu ngực - đặc ân mà tạo hóa đã ưu ái dành tặng cho phụ nữ.

Việc hỗ trợ của những “mắt thần” trong chẩn đoán là các xét nghiệm giúp cho các bác sĩ xác định đúng nguyên nhân và vị trí tuyến bướu để có hướng giải quyết mềm mại hơn. Cắt bỏ tuyến vú không còn là phương pháp duy nhất để điều trị, mà thay vào đó là những phương pháp bảo tồn hoặc tái tạo nhằm đưa chị em về cuộc sống bình thường với đầy đủ vẻ đẹp vốn có".

Bài báo cáo của BS Ong Kong Wee - Singgapore với đề tài “Phẫu thuật ung thư vú sau hóa trị tân hỗ trợ”

“Các tiến bộ trong xạ trị ung thư vú” được trình bày bởi BS Craig (Úc)

BS Adam Matthew Brufsky (Mỹ) trình bày bài “Chiến lược trong điều trị theo phân nhóm Luminal”


Cũng theo GS.TS.BS Nguyễn Chấn Hùng, bức tranh phòng trị ung thư, đặc biệt là ung thư vú đang “thêm màu tươi sáng, thêm người tươi vui”.

Hội thảo hàng năm “Phòng chống Ung thư TPHCM lần thứ 20” được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Sài Gòn - Tân Sơn Nhất (198-200-202 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TPHCM). Chương trình được khai mạc vào sáng 30/11 và kéo dài đến hết ngày 1/12/2017.

Lê Bình - Cổng thông tin Tư vấn Sức khỏe AloBacsi.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X