Hotline 24/7
08983-08983

Cảnh giác với suy tim - “chặng đường” cuối của các bệnh tim mạch

Có thể nói, suy tim là một hội chứng do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên.

Trong đó, suy tim còn được coi là “chặng đường” cuối của các bệnh tim mạch vì tất cả các bệnh mạch vành, tăng huyết áp, bệnh van tim, bệnh cơ tim… đều có thể dẫn tới suy tim.

Khi bị suy tim, khả năng bơm máu của trái tim sẽ bị yếu đi

Infographic dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu các dấu hiệu thường gặp cảnh báo bệnh suy tim, những nguyên nhân chính dẫn tới suy tim, cũng như một số điều bạn có thể làm để kiểm soát bệnh tốt hơn:


Theo Vi Bùi - Healthplus/Pumpingmarvellous

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X