Hotline 24/7
08983-08983

Cảnh giác với hiện tượng "nhìn mờ thoáng qua"

Nhìn mờ thoáng qua không hiếm gặp trong thăm khám mắt hàng ngày, nhìn mờ thoáng qua không hề “ thoáng qua”, nó chứa đựng những nguy cơ tiềm ẩn của mù lòa và đôi khi là sinh mạng.

Nhìn mờ thoáng qua được định nghĩa là hiện tượng mất một phần hay toàn bộ trường nhìn ở một hoặc cả hai mắt, kéo dài dưới 24h, không có qui luật rõ ràng và thường không liên tục. Do tính thất thường của nó cả các bác sĩ mắt và thần kinh đều cho rằng nhìn mờ thoáng qua liên quan đến gián đoạn tuần hoàn tới mắt, não, đôi khi cả hai.  
 
Theo BS Hoàng Cương, BV Mắt Trung ương, nhìn mờ thoáng qua chỉ là một hiện tượng thường gặp nhưng truy tìm bản chất và nguyên nhân lại rất phức tạp. Với bệnh nhân trẻ hơn 40 tuổi cần ưu tiên phát hiện các bệnh lý về huyết khối và vữa xơ động mạch, Nhưng với bệnh nhân trên 40 tuổi thì lại không có gợi ý nào hoặc có thể hiểu là mọi thứ đều có thể là nguyên nhân.

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa

Các nguyên nhân gây mờ mắt thường gặp:
 
- Lão thị: Khó nhìn rõ hoặc tập trung vào các vật ở cự ly gần. Tình trạng này thường xuất hiện khi bạn bước sang tuổi 40.

- Đục thủy tinh thể (dân gian còn gọi là bệnh cườm khô): thủy tinh thể vốn trong suốt ngày càng trở nên đục, làm mắt nhìn ngày càng mờ (đặc biệt về đêm), thấy vầng hào quang quanh ánh sáng, dễ bị chói mắt. Tình trạng này thường gặp ở người lớn tuổi.

- Glaucoma (bệnh tăng nhãn áp, dân gian còn gọi là bệnh cườm nước): xảy ra do áp lực bên trong mắt tăng cao, thường không gây đau (ngoại trừ thể bệnh Glaucoma góc đóng sẽ gây đau mắt kèm đau đầu và nôn ói).

Giai đoạn đầu của bệnh thường không gây mờ mắt. Khi bệnh đã tiến triển thời gian dài, lúc đó mắt bạn sẽ cảm thấy mờ dần, đặc biệt về đêm, xuất hiện trước mắt những đốm đen, hoặc những mảng đen rộng phía hai bên thái dương. Bệnh tiến triển từ từ, thỉnh thoảng có những đợt kịch phát xuất hiện đột ngột, là tình trạng cấp cứu nguy hiểm.

- Bệnh mắt do đái tháo đường: bệnh đái tháo đường làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong cơ thể, trong đó có cả các mạch máu nuôi dưỡng mắt. Khi các mạch máu bị tổn thương sẽ không nuôi dưỡng tốt lớp tế bào thần kinh có vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta nhìn thấy (võng mạc), làm giảm thị lực.

- Thoái hóa hoàng điểm: bạn có thể nhìn thấy một lỗ đen ngay phía trước mặt (ám điểm trung tâm), nhìn mờ (đặc biệt khi nhìn ở cự ly gần, ví dụ như đọc sách), hình ảnh nhìn thấy bị biến dạng (đường thẳng trở nên cong), màu sắc trở nên nhạt hòa. Đây là nguyên nhân gây mù lòa thường gặp nhất ở người trên 60 tuổi.

- Bong võng mạc: bạn có thể thấy nhiều đốm lơ lửng trước mặt (dấu hiệu ruồi bay), thấy các ngôi sao hoặc chớp sáng, hoặc cảm giác như có tấm màn che phủ kín trước mắt.

- Viêm thị thần kinh: viêm dây thần kinh thị giác do nhiễm trùng, hoặc do bệnh xơ cứng rải rác. Bạn có thể cảm thấy đau khi liếc mắt, hoặc cảm giác đau thốn khi ấn nhẹ lên mi mắt.

- Xuất huyết nội nhãn: chảy máu bên trong mắt.

- Bệnh lý tai mũi họng: viêm, nhiễm trùng, hoặc chấn thương vùng tai.

- Bệnh lý mạch máu: viêm động mạch thái dương (là động mạch cung cấp máu nuôi cho thần kinh thị giác), tai biến mạch máu não, cơn thoáng thiếu máu não.

- Bệnh lý u bướu: u não.

- Đau đầu Migraine: trước khi nhức đầu, bạn có thể nhìn thấy các đốm sáng, vòng hào quang, hoặc các hình zíc zắc.

 - Do thuốc

Biện pháp phòng ngừa
 
- Bạn nên khám mắt thường xuyên. Nếu bạn trên 65 tuổi, nên đi khám mắt mỗi năm ít nhất một lần. Một số chuyên gia còn đề nghị đi khám mắt mỗi năm cho dù bạn trẻ hơn thế. Nếu bạn có bệnh lý nào đó có thể ảnh hưởng đến mắt (tăng huyết áp, đái tháo đường), bác sĩ có thể sẽ khuyên bạn đi khám mắt thường xuyên hơn.

- Đeo kính râm để bảo vệ mắt.

- Đeo kính bảo hộ khi đang dùng búa, dụng cụ xay, hoặc làm những việc có thể tổn hại đến mắt.

- Đeo kính (hoặc contact lens) theo đúng độ trên toa, và thường xuyên đi đo kiểm tra lại.

 - Không hút thuốc.

 - Hạn chế uống rượu bia.

 - Giữ cân nặng vừa phải.

 - Kiểm soát huyết áp và mỡ máu trong ngưỡng bình thường.

 - Kiểm soát đường huyết nếu bạn bị đái tháo đường.

 - Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, như rau xanh nhiều lá.
 
"Chung tay loại bỏ mù lòa có thể phòng tránh được"

Từ năm 2001, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức quốc tế về phòng, chống mù lòa (IAPB) đã lấy ngày thứ năm, tuần thứ hai của tháng 10 hàng năm là Ngày thị giác thế giới
 
Tại Việt Nam, Ngày thị giác thế giới năm nay sẽ được tổ chức vào thứ năm, ngày 9/10/2014 với chủ đề "Chung tay loại bỏ mù lòa có thể phòng tránh được"” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân về ý thức chăm sóc gìn giữ đôi mắt, đặc biệt là các nguyên nhân gây mù, suy giảm thị lực có thể phòng, chữađược. Từ đó hướng đến mục tiêu “Quyền được nhìn thấy”, nhằm loại bỏ hoàn toàn mù lòa có thể tránh khỏi được trên thế giới đến năm 2020.
 
PGS.TS. Trần An, PGĐ BV Mắt Trung ương cho biết, hưởng ứng ngày Thị giác thế giới, bên cạnh các hoạt động Bệnh viện còn tiến hành tư vấn, khám mắt miễn phí cho 50 - 100 người nghèo, đối tượng thuộc diện chính sách tại Phòng khám mắt Nhân đạo của Bệnh viện. Trong tháng 10 sẽ triển khai khám, cấp phát thuốc miễn phí và sẽ phẫu thuật mắt nhân đạo cho khoảng 100 - 200 người nghèo tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

AloBacsi.vn
Theo Minh Hải - VnMedia

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X